MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • HLV HAGL gián tiếp từ chối làm trợ lý cho ông Toshiya Miura

    22:23 Thứ ba 24/11/2015

    (BongDa.com.vn) – HLV HAGL Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận rằng ông không có thời gian lên tuyển làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi cùng các học trò giành chiến thắng trước U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận rằng ông không có thời gian lên tuyển làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura.

    HLV HAGL gián tiếp từ chối làm trợ lý cho ông Toshiya Miura
    Do bận công tác ở CLB nên HLV Nguyễn Quốc Tuấn gián tiếp từ chối cơ hội nếu được gọi lên tuyển làm trợ lý cho ông Miura. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Toshiya Miura có mặt dự khán cả hai trận của U21 Việt NamU21 HAGL trong ngày thi đấu thứ ba. Không chỉ cần tìm cầu thủ bổ sung cho lứa U23, HLV người Nhật hẳn sẽ cần đến sự trợ giúp từ các đồng nghiệp trong nước để dễ dàng hiểu thêm về các cầu thủ. Người phụ trách huấn luyện của HAGL là ông Nguyễn Quốc Tuấn từng đảm đương công tác đó nên nhiều khả năng sẽ được mời lại.

    Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV của Gia Lai đã có câu trả lời cho lời đề nghị trở lại làm trợ lý: “Làm trợ lý cho đội tuyển là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Tôi đã vinh dự làm việc cùng ông Miura hai mùa nên rất hiểu ông ấy. Nếu bây giờ tiếp tục được mời, tôi e là không thể nhận lời vì thời gian không cho phép. Tôi phải có sự chuẩn bị cho CLB HAGL cho mùa V-League 2016.”

    Trở lại trận đấu quyết định của U21 HAGL, đội bóng này đã hai lần bị dẫn trước nhưng nhờ bản lĩnh từng “sống trong sợ hãi” ở giải quốc nội, Công Phượng và đồng đội đã lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar. Qua đó, “những đứa trẻ của bầu Đức” lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết.

    U21 HAGL đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U21 Myanmar. Ảnh: Đình Viên.
    U21 HAGL đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U21 Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Nhận định về chiến thắng này, ông Quốc Tuấn cho hay: “Đây là một trận đấu có tính chất chuyên môn cao dù cho thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi tấn công của hai đội. Khi bị dẫn trước, tôi vẫn tự tin là các học trò sẽ làm nên chuyện trước đối thủ khó chịu này. Nhưng hơn hết là tôi đã có sự chuẩn bị cho “phương án B” cho các quyết định thay người ở hiệp hai. Điểm yếu của đội là khả năng tập trung và bọc lót ở hàng phòng ngự.”

    Về trận bán kết sắp tới, ông Tuấn đánh giá cao đối thủ: “Trận bán kết với U21 Việt Nam sẽ rất hay và nhiều cảm xúc. Đây là trận đấu có tính then chốt nên sẽ phải áp dụng nhiều đấu pháp và chiến thuật vào lối chơi. Rất tiếc là tôi không thể tiết lộ ở đây được. U21 Việt Nam là tập thể rất chất lượng. Hai trận toàn thắng ở vòng bảng đã nói lên điều đó.”

    Trận bán kết 1 giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 26/11 trên sân Thống Nhất. Trước đó, vào lúc 15h30 là trận tranh hạng 5 giữa U21 Thái Lan và U21 Myanmar.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...