MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Hai thủ môn hay nhất thế giới làm khó Real Madrid

    22:18 Thứ tư 26/09/2018

    Thượng đế đang quá ưu ái Real Madrid. Họ trao cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hai thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.

    Hôm 24/9, Thibaut Courtois thắng giải thủ môn hay nhất thế giới của FIFA trong đêm gala "The Best" diễn ra tại London (Anh). Mới 1 tháng trước, Real Madrid đã có một thủ môn hay nhất mang tên Keylor Navas. Ngôi sao người Costa Rica được bình chọn "thủ môn hay nhất năm" của UEFA.

    Thượng đế thật biết đùa hoặc đang thử thách biệt tài dùng quân của HLV Julen Lopetegui. Ngài trao cho vị thuyền trưởng Real Madrid đến hai thủ môn hay nhất thế giới. Éo le thay, khung thành của "Los Blancos" chỉ dành cho một người. Điều đó buộc ông thầy người Tây Ban Nha phải lựa chọn.

     - Bóng Đá

     Cuộc chiến thủ môn ở Real Madrid đang là chủ đề nóng.

    Navas hay, còn Courtois cũng giỏi

    Trước cuộc đối đầu với Sevilla thuộc vòng 6 La Liga (3h ngày 27/9), truyền thông Tây Ban Nha lôi lại chủ đề cũ bình luận. Ở Real bây giờ mọi thứ đều ổn, trừ bài toán thủ môn. HLV Lopetegui phải chọn giữa Navas hoặc Courtois. Cất ai trên ghế dự bị cũng rất lãng phí bởi họ toàn những tài năng.

    Trên Marca, nhà báo J.L.Calderon miêu tả ông Lopetegui như đứng giữa dòng nước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vấp phải cơn nhức đầu dễ chịu. Trong tay vị HLV này có đến hai người gác đền xuất sắc. Một đặc ân chỉ Real mới có được. Tuy nhiên, Lopetegui không thích đặc quyền đó chút nào.

    Mùa 2017/18, Navas để thủng lưới trung bình 1,16 bàn mỗi trận. Trong khi đó, Courtois để thua 0,89 bàn mỗi trận. Tại World Cup 2018, Navas bắt chính 3 trận, thi đấu trọn 270 phút và có 10 pha cứu thua, đạt tỷ lệ 66,7% trong màu áo tuyển Costa Rica.

    Không tính trận Siêu cúp châu Âu, Navas đã bắt 3 trận, trong đó có 2 lần giữ sạch lưới và để thua chỉ 1 bàn từ đầu mùa. Trong khi đó, Courtois đứng trong khung thành 3 trận, giữ sạch lưới 1 trận và để thủng lưới 2 bàn. Màn trình diễn của cả hai quá ổn định. Không ai phạm sai lầm nào đáng trách.

    Hôm 26/9 đánh dấu cột mốc 50 ngày từ thời điểm Courtois sang Real từ Chelsea. Một cuộc chiến âm ỉ trong khung thành đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng diễn ra từ đó. Báo chí liên tục bình luận về chủ đề Madrid sẽ chọn Navas hay Courtois. May mắn thay, Lopetegui có cách dàn xếp rất ổn thỏa.

     - Bóng Đá

     Navas vẫn cho thấy sự ổn định ở tuổi 31.

    Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha chọn người bắt chính theo lý trí của mình. Chỉ ai theo Lopetegui thi đấu tốt và phù hợp với tính chất trận đấu mới có thể ra sân. Tuần rồi, Courtois được trao cơ hội bắt chính ở trận gặp Athletic Bilbao. Cựu sao Chelsea có một trận đấu khá ổn, với 3 pha cứu thua.

    Dù Real bị thủng lưới và chỉ có 1 điểm, tuy nhiên, lỗi không phải thuộc về ngôi sao 26 tuổi. Đến trận gặp Roma ở Champions League, khi tất cả đều nghĩ Courtois lại bắt chính, ông Lopetegui gây bất ngờ bằng việc dùng Navas. Thủ thành người Costa Rica hôm ấy chơi ổn định, anh có 4 pha cứu thua.

    Từ những gì Navas và Courtois thể hiện, rất khó để Lopetegui chọn ra người gác đền số 1 mùa này. Trao niềm tin cho người này cũng đồng nghĩa lấy đi cơ hội kẻ còn lại. Dùng Courtois sẽ lãng phí Navas và ngược lại. Không cần bàn cãi, ở Madrid bây giờ, cuộc chiến thủ môn đang rất căng thẳng.

     - Bóng Đá

     Courtois cũng hòa nhập nhanh với Real.

    Câu trả lời của Lopetegui

    Trước báo giới, HLV Lopetegui tuyên bố không xoay tua cầu thủ, như trường hợp của Iker Casillas và Diego Lopez trong quá khứ. Ông để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Trên sân tập, vị HLV 52 tuổi quan sát chăm chú thái độ tập luyện các thủ môn. Ông nói chuyện nhiều với họ, tạo ra một cảm giác gần gũi.

    HLV Lopetegui muốn Courtois và Navas cạnh tranh sòng phẳng. Điều này sẽ giúp người đứng trong khung thành xuất phát chính cảm thấy được thừa nhận. Trả lời báo AS, Courtois thích cảm giác đua tranh với Navas. Anh nói: "Tôi làm những gì tốt nhất trên sân tập để cho mọi người thấy đã sẵn sàng".

    Dù vậy, báo giới xứ bò tót tin Lopetegui dường như có kế hoạch cho vị trí số 1 trong khung thành. Đó sẽ là Courtois. Tờ AS phân tích ông thầy người Tây Ban Nha linh hoạt thay đổi người đứng trong khung thành vì mùa giải mới bắt đầu. Cả hai vẫn chưa có đối mặt với những thử thách thật sự.

    Từ sau giai đoạn Giáng sinh hoặc chính tuần này, rất có thể Lopetegui sẽ tìm ra người gác đền hàng đầu cho CLB. Hôm nay, Real làm khách trước Sevilla. Tới cuối tuần, họ bước vào trận derby thành Madrid. Màn trình diễn của Courtois hay Navas có thể sẽ định đoạt tương lai họ.

    Nguyên Trí | 22:06 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...