MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Góc nhìn: Người Hà Lan đang trở lại từ Champions League

    20:56 Thứ sáu 10/05/2019

    BongDa.com.vn Sau giai đoạn thoái trào suốt gần một thập niên, giờ đây bóng đá Hà Lan đang thực sự trở lại. Bằng chứng là những siêu sao người Hà Lan đang chi phối cả Champions League năm nay.

    Champions League năm nay hấp dẫn, kịch tính và cực kỳ sôi động, đó một phần bởi sự trở lại của xu thế ưa chuộng bóng đá tấn công, cả 4 đội lọt vào bán kết là Barcelona, Liverpool, Tottenham Hotspur và Ajax Amsterdam đều những đội bóng chọn cho mình lối chơi phóng khoáng.

    Đấy chẳng khác gì mảnh đất màu mỡ để gieo mầm triết lý bóng đá tấn công từ Hà Lan. Nhìn xem, Ajax đã loại cả Real Madrid lẫn Juventus, hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch và Liverpool tạo ra cuộc lội ngược dòng lịch sử trước Barca, chẳng ai dám khẳng định họ may mắn cả.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan ở Champions League - Bóng Đá

     Liverpool đang bay cao nhờ hơi thở từ những người Hà Lan.

    Ở đó, dấu ấn của những cầu thủ Hà Lan là cực kỳ đậm nét. Frenkie De Jong, Van de Beek, Virgil van Dijk, Georgio Wijnaldum hay Matthijs de Ligt đang giải cơn khát khô hạn tài năng suốt gần một thập kỷ qua của "Cơn lốc màu da cam". Kể từ sau thế hệ của Wesley Sneijder, Robin van Persie và Arjen Robben, họ gần như không còn truyền nhân.

    Hà Lan đã vắng mặt ở hai giải đấu lớn gần nhất là EURO 2016 và World Cup 2018, đấy chẳng khác nào cái tát vào mặt nền bóng đá từng sản sinh ra vô số ngôi sao, là nơi khai sinh ra triết lý bóng đá tổng lực trứ danh này.

    Georgio Wijnaldum mặc dù chỉ sắm vai dự bị, nhưng anh lại là diễn viên chính trong cuộc "lật kèo" của Liverpool, cú đúp của anh vào lưới Ter Stegen nhấn chìm Barca hùng mạnh tại Anfield.Trong khi đồng đội của Wijnaldum, van Dijk lại đang được xem là trung vệ hàng đầu thế giới, là trụ cột không thể thiếu nơi hàng thủ The Kop.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan ở Champions League - Bóng Đá

     De Jong đã trở thành cầu thủ người Hà Lan đắt giá nhất lịch sử.

    Còn với dàn tài năng trẻ của Ajax, Frenkie De Jong đang được xem như người tái sinh lại vị trí libero huyền thoại. Công thủ toàn diện, sở hữu tư duy chơi thông mình, nhãn quan nhạy bén, không trực tiếp ghi bàn nhưng anh lại là bộ não trong hệ thống chiến thuật của Erik ten Hag..

    De Jong đã chuyển sang Tây Ban Nha với giá trị kỷ lục cho một cầu thủ người Hà Lan, Trong khi chơi thấp hơn một chút, De Ligt cũng chẳng hề kém cạnh "bom tấn" của Barcelona. Gần như rất khó để Ajax giữ chân lấy cầu thủ sinh năm 1999 này, khi anh chơi quá chững chạc so với tuổi 19 của mình. Ngoài kia, các ông lớn thì đang xếp hàng dài để chờ chữ ký của De Light.

    Góc nhìn: Những người Hà Lan ở Champions League - Bóng Đá

     De Ligt sở hữu phong cách phòng ngự thông minh khá giống Jaap Stam ngày trước.

    Chiến tích lọt vào bán kết và chung kết Champions League của Ajax Amsterdam và Liverpool in đậm những dấu giày đến từ Hà Lan. Họ, những Virgil van Dijk, Frenkie Jong, hay Matthijs De Ligh hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo ra một thế hệ người "Hà Lan bay" mới.

    Vương Ngọc | 20:05 10/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...