MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Góc Juventus: Phải chăng Sarri đang “sợ” Ronaldo?

    16:45 Thứ sáu 17/01/2020

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng người Italia bây giờ đã không còn nắm quyền tự quyết trong việc đưa cậu học trò của mình vào sân.

    Cách đây ít ngày, trong chương trình “100 phút”, nhà báo Mario Sconcerti đã chia sẻ: “Juventus đang phải đối mặt với 1 vấn đề đó là không được rút Cristiano Ronaldo ra khỏi sân. Có những người thuộc dạng “không thể thay thế” vẫn luôn xuất hiện, đó là điều bình thường đối với tất cả các đội bóng. Nhưng điều này ở Juventus đã khiến Paulo Dybala và Gonzalo Higuain cảm thấy bị xúc phạm. Họ sẽ cảm thấy rất khó chịu vì Cristiano Ronaldo luôn nhận được đặc ân. Từ Riva đến Rivera, từ Chinaglia đến Totti, luôn có những trường hợp tương tự như vậy, nhưng không giống như ở Turin. Dybala và Higuain sẽ luôn hiểu rằng mình thua kém Cristiano.”

    Góc Juventus: Phải chăng Sarri đang “sợ” Ronaldo? - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo đang tỏa sáng ở Juventus.

    Câu trả lời ấy đã khiến cho nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời gian qua, đó chính là sự thật. Ở cuộc đối đầu với Lokomotiv Moscow, Cristiano Ronaldo đã tỏ thái độ tức giận khi bị HLV Maurizio Sarri rút ra khỏi sân ở phút 82. Hình ảnh ấy lại xuất hiện khi Juventus chạm trán AC Milan tại Allianz Stadium. Khi ấy, các Juventini đã lo sợ rằng phòng thay đồ của Bianconeri đang lục đục. Mọi chuyện chỉ được lắng xuống sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha mời toàn đội đi ăn tối trước trận gặp Atalanta.

    Song, kể từ thời điểm ấy, Cristiano Ronaldo chỉ vắng mặt trong đúng 2 trận đấu. Chấn thương đầu gối đã khiến anh không thể ra sân trước Atalanta. Mới đây, bệnh viêm xoang đã ngăn cản CR7 tham dự cuộc chạm trán với Udinese. Trong những trận đấu còn lại, tiền đạo 35 tuổi đã được tung vào sân và thi đấu không sót phút nào. Trong những trường hợp cần thay đổi nhân sự trên hàng công, người phải rời sân lại luôn là Paulo Dybala.

    Góc Juventus: Phải chăng Sarri đang “sợ” Ronaldo? - Bóng Đá

     Ở tuổi 35, Cristiano Ronaldo cần phải được nghỉ ngơi thường xuyên.

    Mới đây, khi Juventus đối đầu với Udinese tại Coppa Italia, HLV Maurizio Sarri cũng tỏ ra thiếu cương quyết khi nhắc đến việc ra sân của Cristiano Ronaldo. Coppa Italia không phải là đấu trường được Bianconeri đặt ưu tiên lên hàng đầu và vị thuyền trưởng 61 tuổi hoàn toàn có thể cho CR7 nghỉ ngơi. Song, phải chờ đến khi biết được rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đang bị viêm xoang, Sarri mới quyết định gạch tên anh khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

    Với những gì đã xảy ra, sẽ không có gì bất ngờ khi nhiều người nhận định rằng Maurizio Sarri đang sợ Cristiano Ronaldo. Nếu điều này là sự thật, vị chiến lược gia người Italia sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi Juventus đang sở hữu nhiều cá tính lớn. Mong rằng, bầu không khí tại Continassa vẫn tràn đầy niềm vui trong thời gian sắp tới.

    (*) Xem lại cú hattrick của Cristiano Ronaldo vào lưới Lithuania:

    Faro | 16:15 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...