MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Gạt bỏ Neymar, PSG thách thức Man City, Bayern xây dựng bộ ba trong mơ

    16:51 Thứ bảy 13/07/2019

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain đã có sẵn phương án thế chỗ Neymar trong trường hợp chia tay tiền đạo người Brazil.

    Paris Saint-Germain đang phải đối diện với một bài toán nan giải khi Neymar liên tục đánh tiếng muốn rời câu lạc bộ. Mới đây, số 10 đã từ chối quay trở lại tập trung cùng đội bóng nên mâu thuẫn giữa cả 2 đã bắt đầu lớn dần.

    Quá ngán ngẩm với thái độ không đúng mực từ tiền đạo người Brazil nên PSG cũng sẵn lòng chia tay Neymar ngay trong mùa hè này. Dẫu vậy, gã nhà giàu nước Pháp lại hét mức giá lên đến 350 triệu euro dành cho ngôi sao đến từ xứ Samba và con số đó khiến các đội bóng muốn có anh phải chần chừ, trong đó có cả Barcelona. Nhưng dẫu cho cựu sao Barca vẫn chưa chắc ra đi thì PSG cũng đã lên kế hoạch tìm người thay thế anh vào thời điểm hiện tại.

    PSG considering move for Manchester City star as Neymar replacement - Bóng Đá

     PSG đang nhắm đến Sane thay Neymar.

    Cụ thể, theo Sport, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đang dành sự quan tâm đến cầu thủ người Đức, Leroy Sane của Manchester City. Họ rất mong chờ việc cựu sao Bundesliga sẽ đến "Công viên các hoàng tử" để tạo thành bộ 3 cùng với Mbappe và Cavani.

    Lúc này, ngoài PSG, Bayern Munich cũng là đội bóng thèm khát chân chạy cánh 23 tuổi. Vì thế, nếu muốn giành lấy Sane, đội bóng số 1 nước Pháp sẽ phải tranh đấu vô cùng khó khăn với gã khổng lồ xứ Bavaria. Bên cạnh đó, thử thách sẽ càng lớn hơn dành cho PSG khi Man City có vẻ chưa muốn bán người.

    Lữ Phong | 16:35 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...