MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Fan Man Utd trước trận Watford: "Không dùng cậu ta, United đã đứng thứ 3"

    09:53 Thứ bảy 04/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Các cổ động viên Quỷ đỏ lên tiếng bày tỏ mong muốn không cần phải nhìn thấy một người tiếp tục đá chính.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Sau trận thua bạc nhược trước Arsenal, giờ đây NHM Man Utd chắc chắn rất muốn những hình ảnh thế này sẽ xuất hiện trước Wolves trong trận đấu sắp tới.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Tuy nhiên với nhiều NHM, có lẽ bức ảnh trên cần phải bỏ Jesse Lingard ra khỏi khung hình. Cụ thể mới đây khi Man Utd đăng một bài post trước trận đấu trên Facebook chính thức của mình, phía bên dưới, hàng loạt cổ động viên đã bày tỏ mong muốn HLV Solskjaer không nên tiếp tục tin vào cầu thủ người Anh.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Hình ảnh chế một CĐV dùng để châm biến Lingard.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Đơn giản là vô vọng khi HLV là fan cứng của Lingard. Ông ấy sẽ dùng Lingard bất chấp cậu ta vô dụng đến thế nào. 

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Một CĐV khác mong muốn một sự thay đổi triệt để.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Lại thêm một hình ảnh chế nữa được lôi ra để châm biếm Lingard, lần này là về điệu nhảy ăn mừng bàn thắng của anh.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Thông số đáng thất vọng của tiền vệ người Anh trong năm 2019.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Ngay lúc này, VAR đang kiểm tra xem liệu tài năng trẻ, đứa con xứ sương mù Jesse Fookin' Lingz, thánh Lingardinho Iniesta của chúng ta có còn là một cầu thủ chuyên nghiệp hay không.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Lingard đóng góp 0 kiến tạo, 0 bàn thắng trong năm 2019, và Ole sẽ tiếp tục dùng cậu ta trong năm 2020.

    Fan MU không muốn thấy Lingard đá trận Wolves - Bóng Đá

    Zinxgard đá chính, và Man Utd sẽ chỉ hòa hoặc thua. Cậu ta đã làm mất ít nhất 15 điểm của MU trong 4 tháng gần nhất. Ole đang không biết lắng nghe, và cơn đau đớn của MU sẽ tiếp tục kéo dài. Chúng ta có thể đã ở vị trí thứ 3 trên BXH nếu Ole bỏ qua những màn trình diễn của cậu ta trong quá khứ. Lingard đá chính, chúng ta mất 2 điểm trước Wolves, 3 điểm trước Palace, 2 trận với Arsenal là 5 điểm, Everton cũng lấy đi 2 điểm, và Watford thì thắng chúng ta. Nếu tôi là Ole, tôi sẽ chỉ dùng Lingard khi MU dẫn 2 bàn. Lingard chỉ nên được sử dụng trong 15 phút cuối để làm rối loạn hàng thủ đối phương bằng cách chạy liên tục ở khu vực một phần tư cuối cùng.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 09:23 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...