MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Eriksen từ chối lương khủng, quyết không cho Tottenham thu lại 1 xu

    07:35 Chủ nhật 05/01/2020 | 6

    BongDa.com.vn Tiền vệ Christian Eriksen đang nhăm nhe rời Tottenham Hotspur ở TTCN mùa đông sắp tới.

    Tiền vệ Christian Eriksen đang được đồn đoán sẽ rời Tottenham Hotspur ngay mùa Đông này, và đã có 3 đội bóng lớn liên hệ với Gà Trống về thương vụ này gồm có: Man Utd, Inter Milan và Real Madrid. Tuy nhiên, mọi chuyện đã sớm vỡ lỡ khi nhà báo uy tín cũng như chuyên gia trên Transfermarkt - Nicolo Schira tiết lộ, Eriksen đã từ chối mức lương khủng tại Tottenham và quyết định chỉ ra đi khi mùa giải kết thúc.

    Cụ thể, Gà Trống đã mời gọi cầu thủ người Đan Mạch ở lại với mức lương 9 triệu bảng 1 mùa kèm thưởng. Tuy nhiên, Nicolo Schira cho biết, người đại diện của Eriksen - Martin Schoots đang cố gắng để đưa thân chủ mình rời đi trong mùa Hè, tức là Tottenham sẽ không nhận được đồng nào khi hợp đồng đáo hạn.

     - Bóng Đá

     Eriksen muốn ra đi, nhưng là ở cuối mùa.

    Gần đây nhất, những tin đồn về việc Eriksen gần như sẽ gia nhập Inter Milan đã gây xôn xao dư luận khi cầu thủ 27 tuổi tưởng chừng như chẳng có chút liên hệ nào với đội chủ sân San Siro trước đây.

    Mặc dù ít được trọng dụng hơn trong mùa giải này vì những bất cập về tương lai, nhưng không thể phủ nhận Eriksen là một trong những tiền vệ công hay nhất tại Anh lúc này. Nếu phải chia tay anh ở mùa Hè tới, đây sẽ là một điều đáng tiếc cho Gà trống khi họ sẽ chẳng thu lại được đồng nào từ cầu thủ chủ lực của mình.

    Đăng Trương | 07:05 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...