MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Emre Can: “Juventus là một gia đình”

    19:29 Chủ nhật 17/02/2019

    BongDa.com.vn Sau nửa năm gia nhập đội chủ sân Allianz Stadium, Emre Can đã cảm nhận được nhiều điều rất khác so với khi anh còn ở Liverpool.

    Tuyển thủ Đức, Emre Can, đã gia nhập Bianconeri vào mùa hè vừa qua. Tại đội bóng mới, tiền vệ 25 tuổi đã thấy được sự khác biệt, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm bước tiến mới trong sự nghiệp.

    Trả lời phỏng vấn với Tuttosport, Emre Can đã nói: Juventus? Nơi đây là một gia đình. Thực sự, đội bóng giống như một gia đình lớn

     - Bóng Đá

     Emre Can trong màu áo Juventus.

    Tinh thần trong phòng thay đồ cũng tương tự như những gì tôi đã trải nghiệm ở Liverpool, nhưng tôi thực sự thích ở Juventus hơn, bởi vì Juve không chỉ là một nhà vô địch. Ý thức tập thể luôn được thể hiện rất mạnh mẽ.

    Ở Juventus, yếu tố tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Điều đó không phổ biến lắm, nhất là khi tôi nói chuyện với các đồng đội của mình ở đội tuyển quốc gia, những người cũng chơi cho các câu lạc bộ lớn. Họ nói với tôi những điều khác nhau. Nhiều cầu thủ chỉ đến để được đào tạo, thay đổi và sau đó sẽ rời đi.”

    Mùa giải này, Emre Can đã được ra sân 20 trận trên mọi đấu trường, đa số là từ băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, anh vẫn là cái tên quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Massimiliano Allegri.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 18:00 17/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...