MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Emre Can nhắc khéo thái độ của Sancho trước khi trở về Dortmund

    10:15 Thứ sáu 05/01/2024

    BongDa.com.vn Nguồn tin từ Sky Sports Germany cho biết tiền vệ Emre Can tin tưởng Jadon Sancho đang trở nên trưởng thành hơn sau tất cả những sự cố đã diễn ra.

    Nhiều nguồn tin gần đây cho biết Jadon Sancho chuẩn bị tái hợp với đội bóng cũ Borussia Dortmund thông qua một thỏa thuận cho mượn trong vòng 6 tháng, khi đội bóng nước Đức sẵn sàng chi trả một khoản phí chuyển nhượng và một phần lương của Sancho.

    Theo nguồn tin từ Sky Sports Germany, cựu cầu thủ của Liverpool, Emre Can đang háo hức được gặp lại Sancho: "Cá nhân tôi sẽ rất hạnh phúc vì tôi tin rằng khi anh ấy đến, anh ấy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Anh ấy cực kỳ tài năng và đơn giản là người làm nên sự khác biệt."

    Emre Can tin rằng Jadon Sancho đang trở nên tốt hơn - Bóng Đá

    Sancho nhiều khả năng sẽ tái hợp với đội bóng cũ trong tháng 1 này.

    Sau đó, Can tiết lộ đã từng nói với Sancho rằng anh ấy phải chín chắn hơn sau khi vi phạm quy tắc phong tỏa của Đức để cắt tóc vào tháng 7 năm 2020 và hiện tại, tuyển thủ người Đức tin rằng cầu thủ của Man United đang làm tốt điều đó: "Anh ấy ngày càng lớn tuổi và cũng đang trở nên trưởng thành hơn. Tôi tin rằng anh ấy đã cải thiện rất nhiều ở khía cạnh đó."

    Sancho đã dành 4 năm tại Dortmund sau khi chuyển từ Manchester City. Trong mùa cuối cùng tại câu lạc bộ trước khi chuyển đến Old Trafford với giá 73 triệu bảng Anh, anh ghi được 16 bàn thắng và có 20 đường kiến tạo, giúp đội bóng giành chiến thắng ở cúp quốc gia Đức. Tuy nhiên, Sancho không thể đạt được thành tích đó trong 3 năm thi đấu cho Quỷ đỏ, khi chỉ có được 12 bàn và 6 đường kiến tạo.

    Tuấn Tú | 09:45 05/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...