MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Đội trưởng U23 Thái Lan không muốn thua U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup

    20:52 Thứ năm 07/12/2017

    Trước khả năng đối mặt với U23 Việt Nam tại trận tranh hạng 3 hoặc chung kết giải M-150 Cup 2017, tiền đạo Chenrop Samphaodi của Thái Lan khẳng định không muốn để thua ở cuộc đối đầu này.

    Giải giao hữu M-150 Cup 2017 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 15/12 tới. Tham dự giải đấu năm nay có 6 đội bóng trong khu vực châu Á và được chia làm 2 bảng đấu. Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan nằm chung bảng với Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, U23 Việt Nam nằm chung bảng với các đội tuyển U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Tại giải đấu này, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong đó đội đứng thứ 2 sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3.

     - Bóng Đá

     Chenrop Samphaodi được trao băng đội trưởng U23 Thái Lan.

    Với cách chia bảng hiện tại của BTC, khả năng U23 Việt Nam đụng U23 Thái Lan ở trận tranh hạng 3 hoặc chung kết là rất cao. Nói về cuộc đối đầu tiềm năng này tiền đạo Chenrop Samphaodi của ĐT U23 Thái Lan cho biết: "Cả hai đội quen nhau tới mức thành bạn rồi. Nhưng dù sao thì tính chất trận đấu vẫn sẽ luôn kịch tính, Thái Lan không muốn thua và hẳn Việt Nam cũng vậy."

    Kể từ năm 2018, Liên đoàn bóng đá Thái Lan áp dụng điều luật cho phép mỗi 1 CLB được phép đăng ký 1 cầu thủ trong khu vực ĐNÁ trong danh sách thi đấu. Đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam có thể xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan. Trong thời gian qua cũng đã có một vài cái tên nổi bật được nhắc đến.

    Tuy nhiên, nói về cơ hội để các chân sút của Việt Nam có cơ hội thi đấu tại Thái Lan ở mùa giải tới, tiền đạo Chenrop Samphaodi cho rằng đây sẽ là một thách thức không mấy dễ dàng bởi ngay cả với cầu thủ bản địa, cuộc đua cạnh tranh suất đá chính là rất khó khăn: "Tôi nghĩ đó sẽ là thử thách thực sự dành cho cầu thủ đó. Không phải là không có cơ hội, nhưng sự cạnh tranh ở Thai League khiến ngay cả cầu thủ bản địa cũng phải nỗ lực từng buổi tập mới mong được suất đá chính."

    Theo những thông tin được VFF tiết lộ, tối nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Buriram – địa điểm tổ chức giải M-150 Cup. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ ở tại Alvarez – một trong những khách sạn sang trọng nhất ở tỉnh Buriram, và sẽ có một buổi tập làm quen sân vào ngày mai 8/12. ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận mở màn giải M-150 Cup gặp U23 Myanmar trên sân đấu này ngày 9/12.

    Toàn bộ các trận đấu tại giải được tổ chức tại "Lâu đài Sấm sét" I-Mobile (sân nhà của ĐKVĐ Thái League 2017 - Buriram United), có sức chứa khoảng 33,000 khán giả. Vé các trận đấu tại giải M-150 sẽ được bán từ 10h sáng, bắt đầu từ ngày 9/12. Ban tổ chức sẽ tiến hành bán trực tuyến hoặc tại sân với mức giá trung bình 100 baht (70.000 đồng).

    Đức Anh | 14:20 07/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...