(BongDa.com.vn) – Để đối đầu với Đài Loan trong trận thứ 2 tại vòng loại kép World Cup 2018 và ASIAN Cup 2019, HLV người Nhật Bản Toshiya Miura đã chốt danh sách gồm 23 cầu thủ với mục tiêu giành chiến thắng ngay tại Đài Bắc.
MVới mục tiêu đó, nhìn vào danh sách triệu tập lần này của ông thầy Nhật Bản chúng ta có thể tạm ổn về hàng tiền đạo dù vẫn hơi nuối tiếc cho trường hợp của Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ) – cầu thủ vừa phá kỷ lục cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải chuyên nghiệp của Lê Công Vinh. Ngoài ra, người ta tiếc vì dù ông Miura đã gọi 4 tiền đạo tốt nhưng mọi người đều biết Văn Thắng có thể chơi toàn bộ mọi vị trí bên hành lang phải và phong độ, hiệu suất hiện tại của số 18 của XSKT Cần Thơ tốt hơn khá nhiều so với một số cầu thủ trong danh sách triệu tập, và nếu thế chỗ Văn Thắng vào vị trí của cầu thủ có phong độ không thật sự ổn định Trần Phi Sơn thì sẽ hợp lý hơn.
Hàng tiền vệ, ngoài trường hợp Phi Sơn đã đề cập ở trên chúng ta có thể thấy còn lại là những gương mặt tốt nhất hiện tại của BĐVN, đây cũng là những cầu thủ có khả năng, phong độ tốt, và quan trọng hơn là sự máu lửa, nhiệt huyết họ luôn có thừa, điều này rất cần thiết và hợp với triết lý của Toshiya Miura.
Ở hàng phòng ngự, vị trí thủ môn có thể yên tâm với một trong hai lựa chọn Vĩnh Lợi hoặc Nguyên Mạnh, trường hợp của Tuấn Mạnh có lẽ chỉ là để dự phòng trong tình huống xấu nhất. Trên hàng hậu vệ, có vẻ như đội tuyển lần này hơi ít trung vệ thực thụ cũng như các hậu vệ cánh chưa thật sự làm mọi người yên tâm.
Có 3 trung vệ thực thụ Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đinh Tiến Thành, trong đó Ngọc Hải có thể chơi rất tốt cả bên biên phải nhưng các hậu vệ còn lại thì ngoài Xuân Thành, Minh Tùng tạm ổn (nhưng cả hai cầu thủ này đều sở trường biên trái) các cầu thủ còn lại còn ít nhiều để lại lo lắng, từ Thanh Hiền, Mai Tiến Thành, Văn Biển khi thi đấu trên sân đều để lại nhiều tình huống khiến người hâm mộ lo lắng, bởi vậy không thể không tính đến phương án Ngọc Hải được đẩy ra biên phải, khi đó sẽ còn rất ít phương án dự phòng cho vị trí trung vệ, sẽ là hợp lý hơn nếu ông Miura gọi Michal Nguyễn hay Chí Công hoặc Huỳnh Tấn Tài thay cho Mai Tiến Thành và Văn Biển.
Trận đầu gặp Đài Loan ngày 8/9/2015 nếu chúng ta không thể giành chiến thắng thì có thể coi như con đường tiến đến VCK Asian Cup 2019 của ĐTVN gần như đã bị chặn lại (thực tế là rất viển vông nếu nghĩ đến World cup lúc này). Người hâm mộ luôn ủng hộ hết mình, hy vọng cháy bỏng về chiến thắng của ĐTVN. Chúc ông Toshiya Miura và các cầu thủ biết cách đáp lại sự ủng hộ, cũng như niềm hy vọng của người hâm mộ nước nhà bằng những gì tốt nhất, đẹp nhất.
(Bạn đọc: Nguyễn Huy Thư)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam