MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/09: Thầy Park ủng hộ trợ lý Huy Khoa, bầu Hiển đưa đội về Hà Tĩnh

    20:41 Thứ năm 27/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bầu Hiển đưa đội bóng về Hà Tĩnh; HLV Park Hang-seo không phản đối trợ lý Huy Khoa ra sách; ĐT Việt Nam trải nghiệm công vệ VAR tại ASIAD 2019;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/09.

    Bầu Hiển chuyển Hà Nội B về Hà Tĩnh

     - Bóng Đá

    Đội bóng Hà Nội B sẽ chuyển vào Hà Tĩnh sau mùa giải 2018. 

    Theo HLV Phạm Minh Đức chia sẻ, Hà Nội B sẽ chuyển giao về Hà Tĩnh trong thời gian tới: “Chúng tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bởi giải hạng nhất 2018 chỉ còn 2 vòng nữa. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng. Toàn đội đều quyết tâm giữ được ngôi nhì bảng và xa hơn là lên hạng. Nếu không có gì thay đổi, Hà Nội B sẽ chuyển vào Hà Tĩnh từ năm sau kể cả vẫn chơi ở giải hạng Nhất.”

    Do thể thức lên hạng năm nay có sự thay đổi nên Hà Nội B vẫn có khả năng lên hạng ngay cả khi Viettel vô địch thông qua trận đấu play-off với đội xếp áp chót tại V-League 2018. Còn trong tường hợp không đạt được điều kiện lên V-League, Hà Nội B sẽ đặt mục tiêu thăng hạng ở mùa giải năm sau. Hiện tại Hà Nội FC và Hà Nội B là hai đội bóng chịu sự chi phối về tài chính của Chủ tịch - Đỗ Quang Hiển hay còn gọi là bầu Hiển.

    HLV Park Hang-seo không phản đối trợ lý Huy Khoa ra sách

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/9: Thầy Park ủng hộ trợ lý Huy Khoa, bầu Hiển đưa đội về Hà Tĩnh - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo không phản đối trợ lý Lê Huy Khoa ra sách. 

    Theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, toàn bộ sự việc chuyện ra sách - dự talkshow, HLV Park Hang-seo đều biết, vị chiến lược gia 59 tuổi này chia sẻ: "Tất cả mọi chuyện đều bình thường. Từ ngày 22/9, HLV Park vẫn đều đặn liên lạc với tôi để bàn về việc chuẩn bị nhân sự. Hôm qua, tôi tiếp tục trao đổi về việc dư luận chỉ trích tôi vì dự talkshow đã nói đến 2 câu chuyện bị xem là bí mật đội tuyển, nhất là việc sắp tới AFF Cup sẽ có khoảng 45 tuyển thủ được gọi lên dự tuyển. Ông Park nói với tôi, tập trung đội tuyển, gọi 40-45 cầu thủ là bình thường, sao lại gọi là bí mật. Ông ấy nói với tôi không vấn đề gì.”

    U19 Việt Nam chia tay 4 cầu thủ Hà Nội B

    Lý do đội Hà Nội B đang xếp nhì giải hạng nhất nhiều khả năng sẽ đá trận play-off vào ngày 13/10 với đội đứng thứ 13 V-League và thầy trò HLV Phạm Minh Đức rất quyết tâm lên hạng để mùa tới chuyển giao. Vì vậy các trụ cột này sẽ không được CLB đồng ý “nhả” cho U19 VN trước ngày 13/10.

    HLV Hoàng Anh Tuấn nói “Chúng tôi đã nắm được tình hình và VFF cũng đã làm việc với CLB nhưng vẫn không thể làm gì khác vì quyền lợi CLB trước hết phải đảm bảo, không thể buộc họ phải cho quân. Vì thế U19 VN sẽ không bổ sung các cầu thủ này nữa. Bởi các em có tập trung sau ngày 13/10 thì khi đó đội đã ở Indonesia, mọi thứ đã vào guồng nên các nhân sự mới lắp ghép vào sẽ dẫn đến sự khiên cưỡng. Chúng tôi sẽ tìm lực lượng khác để bổ sung có thể chất lượng không bằng nhưng toàn tâm toàn ý vào lúc này cho U19.” Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết 4 trụ cột đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công.

    ĐT Việt Nam sẽ được trải nghiệm công vệ VAR tại Asian Cup 2019

    LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo đang thực hiện những bước cuối cùng để hoàn tất việc đưa VAR vào sử dụng tại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup 2019) tại UAE, trong đó có sự tham dự của ĐT Việt Nam. Theo đó, sau khi được sự chấp thuận của FIFA và Hiệp hội liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) cùng sự tham vấn của các Ban kiểm soát và trọng tài AFC, Ban chấp hành AFC đã quyết định việc đưa VAR vào sử dụng tại Asian Cup 2019. 

    Phương Nam | 20:00 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...