MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/06: Việt Nam kém xa Thái Lan trên bảng xếp hạng châu Á

    21:18 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn Việt Nam thua xa Thái lan trên bảng xếp hạng châu Á; HLV đội bóng hạng nhất lên tiếng về nghi vấn bán độ; Thầy trò Minh Chiến có ngày vui chưa trọn vẹn;... là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 08/06.

    HLV đội bóng hạng nhất lên tiếng về nghi vấn bán độ

    Chia sẻ với truyền thông về vấn đề CLB bóng đá CAND nằm trong danh sách bị nghi bán độ, ông Nguyễn Văn Tuấn - HLV trưởng CLB CAND đã bác bỏ nghi vấn nêu trên: “Lực lượng của CAND rất mỏng, chúng tôi lại phải trả nhiều cầu thủ về chơi giải U17 quốc gia.

    Kể từ đầu giải, gần như bộ khung vẫn vậy. Tôi chỉ thay đổi vị trí tiền đạo vì phong độ không ổn định. Có thể các học trò của tôi bị cóng dẫn tới thi đấu không tốt. Bản thân tôi cho rằng các cháu không thể bán độ. 

    Chúng tôi là đội bóng ngành, làm vậy là mất danh dự. Thứ nhất, trận đấu được truyền trực tiếp tới cả nước. Thứ hai, với trình độ như vậy ai có thể bán độ được? Thêm nữa, nếu bán độ, chúng tôi đã làm từ trận gặp Bình Phước chứ cần gì đợi tới trận gặp Viettel.”

    Việt Nam thua xa Thái lan trên bảng xếp hạng châu Á

     - Bóng Đá

    Việt Nam thua xa Thái Lan trên bảng xếp hạng châu Á.

    Xếp trên Thái Lan ở BXH FIFA trong tháng 05/2018, thế nhưng tại BXH châu Á cấp CLB, Thái Lan lại thể hiện sự vượt trội. Theo đó, Thái Lan đã có sự thăng tiến và vươn lên vị trí thứ 8, "xứ Chùa vàng" đã vượt mặt cả Australia hiện đang xếp thứ 9 trên BXH AFC.

    Sở dĩ Thái Lan thăng tiến mạnh trên BXH AFC bởi các đội bóng của họ đã thi đấu khá tốt ở AFC Champions League, trong khi Việt Nam chỉ có 2 đại diện dự AFC Cup và đã bị loại từ khá sớm.

    Những điều này ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số trên BXH châu Á. Với sự thăng tiến trên BXH AFC, nhiều khả năng Thái Lan sẽ có 2 đại diện vào thẳng vòng đấu bảng AFC Champions League sắp tới.

    Thầy trò Minh Chiến có ngày vui chưa trọn vẹn

    Trước trận đấu giữa Bình Dương và Sanna Khánh Hòa diễn ra trên sân Gò Đậu, HLV Trần Minh Chiến cùng học trò cưng Nguyễn Tiến Linh nhận cú đúp danh hiệu HLV và cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5/2018.

    Tuy nhiên, sau khi 90 phút khép lại trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương đã bất ngờ nhận thất bại 0-3 trước đội khách Khánh Hòa. Ba bàn thắng của đội bóng phố biển được ghi từ cú đúp của Trùm Tỉnh và tiền đạo ngoại binh Toure Youssouf.

    Nữ Hà Nội vô địch lượt đi giải VĐQG nữ 2018

    Đánh bại Sơn La với tỷ số đậm đà 9-0, Hà Nội đã vô địch lượt đi giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2018 trước một lượt trận. Vòng 6 diễn ra trận cuối cùng giữa Sơn La và Hà Nội. Chuyên môn vượt trội hoàn toàn nên Hà Nội đã dễ dàng áp đặt thế trận để hủy diệt đối thủ 9-0.

    Như vậy, Hà Nội đã thi đấu xong cả 6 trận lượt đi, đội bóng Thủ đô bất bại với 5 trận thắng và 1 trận hòa, bỏ túi 16 điểm. Dù lượt đi còn 1 vòng đấu nhưng với cách biệt 5 điểm so với đội thứ nhì, Hà Nội đã giành chức vô địch lượt đi với phần thưởng 50 triệu đồng. 

    Phương Nam | 20:10 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...