MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/10: Công Phượng không được báo Malaysia đánh giá cao

    18:45 Thứ hai 07/10/2019

    BongDa.com.vn Báo Malaysia không đánh giá cao Công Phượng; Chuyên gia Việt: "Văn Hậu không nên đá chính trận Malaysia"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/10.

    Báo Malaysia không đánh giá cao Công Phượng

    Chia sẻ trên trang New Straits Times Malaysia, tác giả Ajitpal Singh khẳng định, Công Phượng đang là chân sút đẳng cấp nhất mà Việt Nam đang sở hữu, thế nhưng anh đang không có được phong độ tốt do phải ngồi dự bị quá lâu.

    Tác giả viết: "Cầu thủ 24 tuổi không có nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo STVV tại giải VĐQG Bỉ. Rõ ràng cậu ấy không có trạng thái tốt nhất. Trong khi 3 người còn lại (các tiền đạo được HLV Park Hang-seo lựa chọn) đang chơi tại V-League và cũng không ghi được quá nhiều bàn thắng."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/10: Công Phượng không được báo Malaysia đánh giá cao - Bóng Đá

     Công Phượng bị báo Malaysia đánh giá thấp.

    Chuyên gia Việt: "Văn Hậu không nên đá chính trận Malaysia"

    "Về mặt chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm của Văn Hậu thì không phải bàn cãi, nhưng về lâu dài, việc Văn Hậu di chuyển, ngồi máy bay nhiều mà cho vào đá chính luôn thì có thể chấn thương, tốc độ bắt nhịp không kịp. Văn Hậu vẫn có thể thi đấu, nhưng không nên đá chính.

    Gần 2 ngày không tập, với cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó dễ dẫn đến chấn thương trong trận đấu căng thẳng như trận với Malaysia. Còn về chuyên môn của Văn Hậu không vấn đề gì, cậu ấy hoà nhập được ngay, không có gì phải bàn cãi. HLV Park Hang-seo cần dùng người thận trọng để giúp cầu thủ tránh chấn thương," chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/10: Công Phượng không được báo Malaysia đánh giá cao - Bóng Đá

     Văn Hậu khó đạt thể trạng tốt nhất ở trận gặp ĐT Malaysia.

    Công Phượng đã hội quân cùng ĐT Việt Nam

    Sau chuyến bay dài từ Bỉ, sáng 07/10, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hội quân cùng đồng đội tại ĐT Việt Nam ở khách sạn La Thành để chuẩn bị tập luyện trước khi bước vào trận đấu với ĐT Malaysia.

    Công Phượng tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, tuy nhiên anh dành thời gian chào hỏi một số thành viên ban huấn luyện trước khi lên phòng nghỉ ngơi.

    "ĐT Việt Nam đang rất háo hức đối đầu Malaysia"

    "Malaysia vừa có chiến thắng đậm (trước Sri Lanka - PV) nên có được tinh thần cao. Thế nhưng Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà ở trận đấu tới đây. Sự cổ vũ đông đảo của khán giả trên khán đài sẽ là lợi thế.

    Không chỉ tôi, các cầu thủ khác của tuyển Việt Nam đều đang rất háo hức đối đầu Malaysia. Tôi muốn ghi bàn để dành tặng gia đình trước đội bóng này cũng như mọi đối thủ khác," Hùng Dũng cho biết.

    ĐT Malaysia mang 4 "ngoại binh" đấu ĐT Việt Nam

    Sau bước chạy đà hoàn hảo trước Sri Lanka với chiến thắng 6-0, HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Việt Nam vào hôm nay 7/10.

    Trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ, ngoài những gương mặt trụ cột như Safawi Rasid, tiền đạo Idlan Talaha và trung vệ Shahrul Saad... HLV Tan Cheng Hoe cũng tiếp tục trao cơ hội cho 4 cầu thủ nhập tịch đó là Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia), hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, gốc Australia).

    Tịnh Đế | 18:25 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...