MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/3: Tuấn Mạnh giúp ĐT Việt Nam duy trì thành tích bất bại

    07:30 Thứ tư 28/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam hòa ĐT Jordan; GĐKT Jurgen Gede chỉ ra điểm yếu của cầu thủ trẻ Việt Nam; BLĐ SLNA lên tiếng việc chiêu mộ Văn Quyến “gõ đầu trẻ”…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/3.

    ĐT Việt Nam hòa ĐT Jordan

    Đội tuyển Việt Nam dù có bàn thắng dẫn trước của Anh Đức nhưng vẫn không thể bảo toàn được lợi thế, để Jordan có bàn thắng gỡ hòa, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1. Jordan 12 điểm và Việt Nam 10 điểm là hai đội tại bảng C giành vé dự VCK Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có thành tích bất bại ở vòng loại.

    GĐKT Jurgen Gede chỉ ra điểm yếu của cầu thủ trẻ Việt Nam

    Theo ông, các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện hơn nữa về sức mạnh: “Ngoài kỹ thuật, sự thông minh… cầu thủ trẻ Việt Nam cần thêm sức mạnh. Xem các trận đấu của U19 tuyển chọn Việt Nam và U19 CLB HAGL thi đấu tại giải U19 quốc tế lần này, rõ ràng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chưa thật hoàn hảo nhất là về mặt sức mạnh. Họ cần phải được tập luyện để nâng cao hơn về thể lực, thể hình cũng cần được xem trọng và tăng cường hơn nữa sức mạnh cơ bắp, thì mới tranh chấp ngang cơ với những đối thủ cao, to và mạnh hơn từ châu lục."

     - Bóng Đá

    Jurgen Gede khuyên cầu thủ trẻ Việt Nam cần cải thiện sức mạnh.

    BLĐ SLNA lên tiếng việc chiêu mộ Văn Quyến “gõ đầu trẻ”

    Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: “Kế hoạch thu hút Văn Quyến về công tác tại đội trẻ đã có. Nhưng hiện tại Văn Quyến chưa sở hữu chứng chỉ HLV nào nên đội bóng mới chỉ để Văn Quyến làm việc với vai trò tập sự, làm quen với công việc. Khi nào cậu ấy có bằng cấp thì lúc đó CLB mới tiến hành ký hợp đồng”.

    Văn Quyến từng được coi là thần đồng bóng đá của Việt Nam. Thế nhưng sau khi vướng vào vụ bán độ tại Games 2005 cùng nhiều gương mặt khác như Quốc Vượng, Văn Trương, Quốc Anh thì sự nghiệp của “thần đồng” này cũng đi xuống từ đấy.

    HLV Phan Thanh Hùng nói gì khi dẫn đầu V-League?

    HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã bày tỏ: “Ban đầu tôi cũng rất lo lắng, vì lực lượng của đội so với mùa giải 2017 đã mất đi nhiều trụ cột, trong lúc các ngoại binh cũng thay đổi hoàn toàn.

    May mắn là các vị trí thay thế đã chơi khá ổn ở 3 trận vừa qua. Ngoài ra, các chân sút ngoại vừa đưa về cũng bắt nhịp tốt với lối chơi của đội, đặc biệt Eydison ghi được 2 bàn thắng qua 3 trận, khiến tôi cảm thấy có chút an tâm!

    VFF không hoãn đại hội

    Ông Lê Hoài Anh cho biết: "Trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới, để hoàn thiện công tác tổ chức và thời gian tổ chức, Đại hội có thể kéo dài hơn dự định, nhưng không nên hoãn lại. Với việc gia hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử từ các tổ chức thành viên (tới ngày 31/3/2018), các tổ chức thành viên của VFF sẽ có đủ thời gian và có điều kiện thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp vào thành công của Đại hội bằng việc đề cử danh sách các ứng cử viên tham gia Ban chấp hành khóa mới. Điều quan trọng nhất là Ban chấp hành khóa VIII là một tập thể trí tuệ và có đầy đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, vươn tới những thành công mới trong những năm tiếp theo. "

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 06:25 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...