MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/07: Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ VCK U23 châu Á?

    09:49 Thứ ba 25/07/2017 | 8

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam ra Hà Nội luyện công đấu ngôi sao K-League; Thái Sơn Nam vào tứ kết giải futsal châu Á;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 25/07.

    Thái Sơn Nam vào tứ kết giải futsal châu Á 2017

     - Bóng Đá

     Ngoại binh tỏa sáng, Thái Sơn Nam có mặt ở tứ kết giải futsal châu Á. Ảnh: Duy Anh.

    Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong lượt trận cuối cùng của bảng A, Thái Sơn Nam đã tiến vào tứ kết giải futsal châu Á 2017. Chủ nhà Thái Sơn Nam có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ngay ở phút thứ 7 của ngoại binh Tayebi. Khi thế trận đang ăn miếng trả miếng vô cùng kịch tính thì trong một pha phản công cực kỳ sắc sảo ở phút 16, Tayebi tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng nhân đôi lợi thế cho đội nhà. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Thái Sơn Nam cùng có 6 điểm nhưng Al Dhafra và Erem. Do có hiệu số bàn thắng ở đối đầu tốt hơn nên Thái Sơn Nam và Al Dhafra đã giành 2 vé của bảng A vào tứ kết.  

    U22 Việt Nam ra Hà Nội luyện công đấu ngôi sao K-League

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam ra Hà Nội chuẩn bị đấu các ngôi sao K-League. Ảnh: Đình Viên.

    Sau khi kết thúc hành trình tại vòng loại U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng đã di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu rất đáng chờ đợi với đội các ngôi sao K-League. Được biết, Công Phượng và các đồng đội sẽ có 4 ngày tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp đón đội các ngôi sao K-League, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/7 trên sân Mỹ Đình. Thành phần của đội bóng đến từ Hàn Quốc là tập hợp của các nội binh và ngoại binh hay nhất giải đấu số 1 xứ Hàn. Sau trận đấu này, dự kiến ngày 31/7, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ từ Hà Nội sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng chục ngày. Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, ngày 11/8, U22 Việt Nam sẽ từ xứ Hàn bay thẳng sang Malaysia dự vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Vòng bảng môn bóng đá nam thuộc Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ khai diễn từ ngày 14/8. U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Indonesia, Đông Timor, Campuchia và Philippines.

    Nhà bầu Hiển hội quân ở Đà thành

    Được biết Nhà đương kim vô địch Hà Nội FC vừa tập trung trở lại, sau đó di chuyển thẳng vào Đà Nẵng, bắt đầu chuyến tập huấn trong khoảng 10 ngày rèn thể lực. Tại đây, 3 đội SHB Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Nam sẽ có những trận giao hữu để kiểm tra lực lượng. do sân Tam Kỳ đang tổ chức vòng chung kết giải hạng Nhì và sau đó là trận play-off tranh vé lên hạng Nhất ở mùa giải năm sau, nên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam đã di dời ra Đà Nẵng “tá túc” tập luyện trong 2 tuần. Trong khi đó hai đội bóng miền Nam là Sài Gòn và TP.HCM hội quân ở Vũng Tàu.

    Thầy trò Hữu Thắng gặp khó VCK U23 châu Á

     - Bóng Đá

     Công Phượng và đồng đội ẽ gặp khó khăn tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Đình Viên.

    Cụ thể, 16 đội bóng lọt vào VCK bao gồm Trung Quốc (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Qatar, Jordan, Triều Tiên, Úc, Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Oman và Palestine. Là chủ nhà, Trung Quốc sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1, bên cạnh Nhật Bản (vô địch U23 châu Á 2016), Hàn Quốc (Á quân) và Iraq (xếp thứ 3 của giải). Tương tự, các đội xếp ở nhóm 2 bao gồm Qatar, Jordan, Triều Tiên, Úc. Nhóm 3 gồm các đối thủ là Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan. Với việc bị loại ngay từ vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2016, Việt Nam bị rơi vào nhóm thứ 4, bên cạnh Malaysia, Oman và Palestine. Như vậy, rất có thể thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ rơi vào một bảng đấu khó nhằn với nhiều đối thủ mạnh.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 08:25 25/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...