MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/9: Tiến Dũng được kỳ vọng tỏa sáng AFF Cup 2018

    09:25 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Tiến Dũng được kỳ vọng tỏa sáng AFF Cup 2018; U19 Việt Nam sẵn sàng sang Qatar đấu giải tứ hùng; Bầu Hiển tiết lộ khả năng đưa Man City qua Việt Nam lần 2.

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở AFF cup 2018

     - Bóng Đá

    Tiến Dũng số 5 thi đấu quá ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. 

    Trong 5 cầu thủ Đông Nam Á được đánh giá là sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2018 tới đây, trang Fox Sport Asia đã chọn trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel. Thống kê của Fox Sport, trung vệ Tiến Dũng đã thi đấu chắc chắn ở hàng thủ U23 Việt Nam và góp công lớn giúp đội trải qua 5 trận giữ sạch lưới trước khi bước vào vòng bán kết ASIAD 18. Cũng chính Tiến Dũng là người thực hiện đường chuyền vượt tuyến ấn tượng cho Anh Đức dứt điểm trúng xà ngang, trước khi Văn Toàn ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Syria ở vòng tứ kết. 

    U19 Việt Nam sẵn sàng sang Qatar đấu giải tứ hùng

    Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có mặt bằng kỹ thuật không kém gì lứa cầu thủ đàn anh mà ông từng dẫn dắt cách đây 2 năm. Rào cản lớn nhất đối với lứa cầu thủ hiện tại chính là yếu tố tâm lí khi thi đấu, đây là điều mà HLV người Khánh Hòa tỏ ra rất thận trọng khi trả lời truyền thông. Giải đấu giao hữu Tứ hùng tại Qatar sắp tới sẽ là một bài kiểm tra để ông có thể chọn ra những cái tên tốt nhất trước ngày sang Indonesia dự VCK U19 châu Á. Ngày 14/9, ĐT U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar dự giải giao hữu Tứ hùng với các đối thủ U19 Uruguay, U19 Bờ Biển Ngà và chủ nhà U19 Qatar. Giải đấu diễn ra từ ngày 16/9 đến ngày 23/9.

    TP.HCM I chia điểm, PP Hà Nam thắng nghẹt thở

    Chiều 13/9 tại SVĐ Thống Nhất, lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã chính thức khởi tranh. ĐKVĐ TP.HCM I chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà với Hà Nội sau trận hòa 1-1. Trong khi đó PP Hà Nam giành trọn 3 điểm khi đánh bại TP.HCM với tỉ số sát nút 1-0.

    Bầu Hiển tiết lộ khả năng đưa Man City qua Việt Nam lần 2

     - Bóng Đá

    Bầu Hiển tính đưa Man City sang Việt Nam lần 2. 

    Cá nhân ông bầu của Hà Nội FC - Đỗ Quang Hiển đã đặt vấn đề mời Man City sang Việt Nam giao hữu lần hai tuy nhiên phía nhà ĐKVĐ nước Anh cũng cần hoàn thành một số điều kiện. Còn nhớ hồi tháng 7/2015 bầu Hiển đã mời CLB danh tiếng Man City sang Việt Nam thi đấu giao hữu trên sân Mỹ Đình.

    Công Vinh ủng hộ Quang Hải ra nước ngoài thi đấu

    Lê Công Vinh cho rằng Quang Hải đủ sức để thành công khi thi đấu ở nước ngoài. Cựu danh thủ này chia sẻ: "Quang Hải có thể thành công nếu ra nước ngoài thi đấu. Cậu ấy có đủ khả năng để làm tốt điều này. Chuyên môn của Quang Hải là điều đã được chứng minh. Hải nhỏ người, nhưng kỹ thuật cơ bản rất tốt, chưa kể cậu ấy còn sở hữu tư duy nhanh, phong cách dễ hợp với nhiều đội bóng.”

    U19 Việt Nam không có cầu thủ đặc biệt như Công Phượng và Quang Hải

    Phát biểu trước báo giới mới đây, HLV trưởng  Hoàng Anh Tuấn thừa nhận lứa cầu thủ U19 Việt Nam không có những cầu thủ đặc biệt như Công Phượng và Quang Hải nhưng bù lại họ có lối chơi phù hợp với bóng đá hiện đại. “Mỗi thời điểm có một lứa cầu thủ khác nhau chẳng hạn như trước đây có Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường...Sau đó thì có Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Đại. Mỗi thời điểm khác nhau và đặc điểm khác nhau. Lứa 2014-2015 lối chơi khác, 2016-2017 lối chơi khác nhưng lối chơi, đặc điểm đó đều giúp ích cho ĐTQG. Lứa này không có nhưng cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, không có những cầu thủ tinh quái như Quang Hải nhưng chúng ta có cầu thủ chơi về tập thể nhiều hơn, cần thiết cho bóng đá hiện đại.”

    Phương Nam | 09:25 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...