MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Điểm mạnh, yếu của đội tuyển Anh trước VCK EURO 2020

    18:29 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Tam Sư tham dự VCK EURO 2020 với mục tiêu vô địch. Tuy nhiên không dễ để làm được điều đó.

    Điểm mạnh

    Ưu thế lớn nhất của đội tuyển Anh chính là sân nhà. SVĐ Wembley được giành quyền tổ chức tất cả các trận đấu vòng bảng của Tam Sư và mỗi vòng đấu loại trực tiếp (trừ vòng Tứ kết). Nếu lọt vào Bán kết và Chung kết, đội bóng của HLV Southgate đều được chơi trên chính thánh địa của họ.

     - Bóng Đá

     Harry Kane có kịp bình phục?

    Rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, như Tây Ban Nha, Đức… đang trong giai đoạn chuyển giao. Đội hình tham dự EURO 2020 của tuyển Anh hội tụ đủ sức trẻ, kinh nghiệm và chất lương để được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Jordan Henderson hay Harry Kane được xem là “xương sống” thống lĩnh Tam Sư vào mùa Hè tới.

    Trent Alexander-Arnold và Ben Chilwell đã chứng minh đẳng cấp của họ tại giải Ngoại hạng mùa này, hứa hẹn sẽ là “đôi cánh” giúp đội tuyển Anh bay cao tại mùa Hè này. Trên hàng công, sự cơ động của Jadon Sancho, Marcus Rashford hay Raheem Sterling là đem lại cho HLV Southgate nhiều phương án để sắp xếp hàng công.

    Điểm yếu

    Sự lo lắng của Southgate nằm ở trung tâm hàng phòng ngự. Thật khó để chọn ra cặp trung vệ được cho là chắc suất vào thời điểm này. Harry Maguire dù khiến Man Utd phải bỏ ra 80 triệu bảng để chiêu mộ mình nhưng vẫn chưa chứng minh được anh ở đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên phong độ ổn định của Maguire ở mùa giải năm nay đủ để bảo đảm cho một vị trí trong đội hình ra sân.

     - Bóng Đá

     Ai sẽ đá cặp với Maguire?

    Joe Gomez, John Stones và Tyrone Mings là những sự lựa chọn để đá cặp với Maguire. Đội tuyển Anh không có nhiều thời gian để thử nghiệm, chính vì vậy HLV Southgate đang khá đau đầu. Trong 3 cái tên trên, Gomez được xem là ứng viên sáng giá nhất. Cầu thủ 22 tuổi đã tận dụng rất tốt quãng thời gian Joel Matip và Dejan Lovren chấn thương để thuyết phục Jurgen Klopp trao cho anh một suất đá chính. Tuy nhiên người ta vẫn nghi ngờ khả năng tỏa sáng của Gomez bởi anh chơi bên cạnh trung vệ xuất sắc nhất hiện nay là Van Dijk, và trong hệ thống quá đỗi hoàn hảo mà Jurgen Klopp xây dựng cho Liverpool.

    Một dấu hỏi nữa được đặt ra là ai sẽ bắt chính trong khung gỗ? Dean Henderson đang có màn trình diễn quá đỗi ấn tượng trong màu áo Sheffield United, tuy nhiên anh còn quá trẻ và liệu có đủ bản lĩnh đặt chân ra một giải đấu lớn như EURO? Trong khi đó Jordan Pickford dù có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế nhưng phong độ của anh tại Everton là không thực sự thuyết phục.

    Endo | 17:59 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...