MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • De Bruyne - Mourinho: Mối quan hệ đổ vỡ từ 1 kiến tạo, 0 bàn thắng, 10 thu hồi

    21:05 Thứ ba 23/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ đang chơi cho Manchester City đã tiết lộ về mối quan hệ giữa anh và ông thầy cũ Jose Mourinho tại Chelsea.

    Dưới đây là trích đoạn tâm sự của Kevin de Bruyne trên The Players' Tribune:

    "Khi tôi ở Chelsea, có rất nhiều điều trên báo chí về mối quan hệ của tôi với Jose Mourinho. Nhưng sự thật là tôi chỉ nói chuyện với ông ấy 2 lần. Kế hoạch luôn luôn cho tôi đi mượn một chút. Vì vậy, tôi đã đến Werder Bremen vào năm 2012 và mùa giải đó đã diễn ra tuyệt vời.

    Khi tôi trở lại vào mùa hè sau, một vài CLB ở Đức muốn ký hợp đồng với tôi. Jurgen Klopp muốn tôi đến Dortmund, họ đã chơi thứ bóng đá mà tôi thích. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ Chelsea sẽ đế tôi đi. Nhưng sau đó Mourinho nhắn tin cho tôi, 'Cậu ở lại. Tôi muốn cậu là một phần của đội bóng này'.

    De Bruyne - Mourinho: Mối quan hệ đổ vỡ từ 5 bàn thắng và 10 kiến tạo - Bóng Đá

     De Bruyne không được trọng dụng thực sự tại Chelsea.

    Vì vậy, tôi nghĩ, 'OK, tuyệt vời. Mình đang nằm trong kế hoạch của ông ấy'. Khi tôi thi đấu giai đoạn trước mùa giải, bầu không khí rất tốt. Tôi đã ra sân trong đội hình xuất phát 2 trong 4 trận đầu tiên của mùa giải, và tôi nghĩ tôi đã chơi ổn. Không xuất sắc, nhưng khá tốt.

    Sau trận thứ 4, thế là xong. Tôi lên ghế dự bị, và tôi không bao giờ có cơ hội nữa. Tôi không nhận được một lời giải thích. Tôi bị cho ra rìa vì một số lý do nào đó. Và, tất nhiên, tôi đã tự phạm một số sai lầm. Tôi đã hơi ngây thơ về cách bạn phải tự mình xử lý khi là một cầu thủ tại Premier League.

    Điều tôi nghĩ rằng hầu hết người hâm mộ không nhận ra là khi bạn ra rìa ở một CLB, bạn sẽ không nhận được sự chú ý tương tự khi tập luyện. Tại một số CLB, nó giống như bạn không tồn tại nữa. Nếu nó xảy ra với tôi bây giờ, không thành vấn đề. Tôi đủ hiếu để có thể tự luyện tập và tự chăm sóc bản thân.

    Nhưng khi bạn 21 tuổi, bạn không hiểu cần những gì. Khi tôi có một cơ hội khác để thi đấu, gặp Swindon Town ở Cup, tôi không có phong độ tốt. Và đó coi như kết thúc với tôi. Jose gọi tôi vào văn phòng của ông ấy vào tháng 12, và đó có lẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời lớn thứ 2 của tôi.

    Ông ấy có một số bài báo trước mặt, và ông ấy nói, '1 kiến tạo. 0 bàn thắng. 10 thu hồi'. Phải mất một phút để tôi hiểu ông ấy đang làm gì. Sau đó, ông ấy bắt đầu đọc các số liệu thống kê của các tiền đạo tấn công khác - Willian, Oscar, Mata, Schürrle.

    Và kiếu như - 5 bàn thắng, 10 kiến tạo, đại loại thế. Jose chỉ chờ đợi tôi nói điều gì đó, và cuối cùng tôi đã nói, 'Nhưng... một vài trong số họ đã chơi 15, 20 trận. Tôi mới chỉ chơi có 3. Vì vậy, khác chứ?'. Thật là kỳ lạ. Chúng tôi trò chuyện một chút về việc tôi sẽ được cho đi mượn lại.

    De Bruyne - Mourinho: Mối quan hệ đổ vỡ từ 5 bàn thắng và 10 kiến tạo - Bóng Đá

    De Bruyne không hài lòng về quãng thời gian ở Chelsea.

    Và Mata cũng ra rìa vào thời điểm đó, vì vậy, Jose nói, 'Nào, cậu biết đấy, nếu Mata đi, thì cậu sẽ là lựa chọn thứ 5 thay vì thứ 6'. Tôi đã hoàn toàn trung thực. Tôi nói, 'Tôi cảm thấy như CLB không thực sự cần tôi ở đây. Tôi muốn chơi bóng đá. Tôi thà đế ông bán đi còn hơn'.

    Tôi nghĩ rằng Jose hơi thất vọng, nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ ông ấy cũng hiểu rằng tôi rất cần được chơi bóng. Vì vậy, CLB cuối cùng đã bán tôi, và không có vấn đề gì lớn cả. Chelsea nhận được nhiều hơn gấp đôi giá họ chi cho tôi, và tôi đã có hoàn cảnh tốt hơn nhiều tại Wolfsburg...".

    Vũ Quang Toản | 20:55 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...