MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Đây, hình ảnh tố sao gốc Việt U22 Campuchia "chơi bẩn" với Thành Chung

    07:26 Chủ nhật 08/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Cầu thủ gốc Việt Keo Sokpheng của U22 Campuchia đã có mình tình huống đánh nguội hết sức lộ liễu với Thành Chung ở trận Bán kết SEA Games 30.

    U22 Việt Nam đã giành tấm vé thứ 2 dự trận Chung kết SEA Games 30 sau chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia. Những người ghi bàn cho Rồng vàng lần lượt là: Tiến Linh, Đức Chinh (2 bàn) và Reung Bunheing (phản lưới nhà).

    Trong trận đấu này, các cầu thủ U22 Campuchia đã có những tình huống không giữ được bình tĩnh và sẵn sàng "động thủ" với những cầu thủ của U22 Việt Nam. Ở thời gian hiệp 1, một số cầu thủ áo trắng đã nhảy vào xô xát sau tình huống Trọng Hoàng bị phạm lỗi và nằm sân. Phía ngoài đường pitch, HLV Park Hang-seo không thể đứng yên và có những động thái bênh vực cho các học trò. Kết quả là vị thuyền trưởng người Hàn đã bị thẻ vàng.

    Đây, hình ảnh tố sao gốc Việt U22 Campuchia

     Khoảnh khắc thiếu fair-play của Sokpheng với Thành Chung.

    Đáng chú ý, ở phút 50, cầu thủ gốc Việt Keo Sokpheng của U22 Campuchia đã có 1 hành động thiếu fair-play với trung vệ Nguyễn Thành Chung. Cụ thể, anh đã tát thẳng vào mặt của cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội sau khi có những lời cự cãi. Và trọng tài chính đã quan sát tình huống này và quyết định cho cả Sokpheng và Thành Chung mỗi người 1 thẻ vàng cảnh cáo.

    Đây có thể xem là những hành động không đáng có của đội bóng được xem là anh em láng giềng của chúng ta. Tuy nhiên, khi mà quyết tâm của Những chiến binh Angkor đã lên quá cao nhưng thế trận thực tế lại bế tắc nên dễ sinh ra tâm lý ức chế trong họ.

    Đăng Huy | 00:09 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...