MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Đạt doanh thu khủng, Ed Woodward hứa sẽ "xới tung" TTCN

    13:34 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Sau một kỳ chuyển nhượng khá yên ắng ở mùa hè vừa qua, Phó Chủ tịch Ed Woodward đã hứa với NHM sẽ lấy lại hình ảnh bằng việc "xới tung" TTCN trong thời gian tới.

    Việc thi đấu bết bát trên sân cỏ dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của Manchester United. Câu lạc bộ này đã công bố doanh thu tài chính kỷ lục của họ trong năm 2018. Quỷ đỏ thu về 590 triệu bảng và có lợi nhuận 44.1 triệu bảng.

    Đạt doanh thu khủng, Ed Woodward hứa sẽ

     Ed Woodward sẽ chi bạo để mang về những tân binh chất lượng trong thời gian tới?

    Trong khi đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man Utd lại cho thấy họ khá dè dặt trong việc chi tiêu. Họ đã chi 72.7 triệu bảng để mang về 3 tân binh Diogo Dalot, Fred và Lee Grant. Điều này đã khiến đội chủ sân Old Trafford hứng chịu khá nhiều sự chỉ trích của NHM.

    Hiểu được hiện tình này, Phó Chủ tịch M.U Ed Woodward đã có những cam kết trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo để mang về những tân binh có chất lượng. Cụ thể tờ Manchester Evening News cho hay Woodward đã chia sẻ một thông điệp rất ngắn gọn rằng: "Tất nhiên rồi, M.U sẽ kích hoạt những phi vụ lớn và chắc chắn, chúng tôi sẽ không làm NHM thất vọng nữa."

    Cũng theo trang báo này, nhiều khả năng, Quỷ Đỏ sẽ trở lại đeo đuổi 2 mục tiêu mà mùa hè vừa qua họ đã đeo đuổi là Harry Maguire (của Leicester) và Toby Alderweireld (Tottenham) để nâng cấp hàng thủ vốn đang rất mong manh. 

    Đăng Huy | 13:10 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...