MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Nước đi ‘chất lừ’ của Man United

    18:28 Chủ nhật 09/07/2023 | 4

    BongDa.com.vn Dưới thời Ed Woodward, Man United bị cho là “gà mờ” trên thị trường chuyển nhượng khi thường “mua đắt bán rẻ” và luôn để các đối tác chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán.

     

    Tuy nhiên từ mùa hè 2022 cho đến nay, thời điểm Erik ten Hag cập bến Old Trafford, ông đã cùng bộ sậu của Man United (đứng đầu là giám đốc bóng đá John Murtough) có những bước đi đúng đắn tại các phiên mua sắm. Và sắp tới đây, thương vụ cho mượn Mason Greenwood đến Serie A một lần nữa cho thấy tầm nhìn chiến lược của những con người mới đầy tài năng.

     - Bóng Đá

     Greenwood nhiều khả năng cập bến Atalanta.

    Nếu không có diễn biến bất ngờ thì thông tin Mason Greenwood – tiền đạo đang thuộc biên chế Man United - chuyển đến Atalanta theo dạng cho mượn một năm sẽ được công bố trong nay mai. Vậy thì tại sao Quỷ đỏ lại quyết định đem cho mượn một tài năng như “Gỗ xanh” khi mà HLV Erik ten Hag vẫn đang đau đầu bài toán hàng công? Và động thái này mang lại lợi ích gì cho đội chủ sân Old Trafford?

    Thứ nhất, đó có thể xem là chiêu “kim thiền thoát xác” mà Ten Hag cùng Man United đã tính toán rất kỹ để giải quyết tạm thời câu chuyện lùm xùm liên quan tới Greenwood. Dù bản thân chân sút người Anh không còn bị cáo buộc pháp lý nhưng hình ảnh đã hoen ố đi rất nhiều.

    Trong khi đó, Quỷ đỏ là câu lạc bộ có tính thương mại toàn cầu. Cho nên BLĐ đội bóng phải có nước đi đúng đắn, vừa giữ được ngôi sao tài năng của lò đào tạo Carrington vừa tránh được thị phi từ dư luận. Quyết định đem Mason cho mượn ở giải đấu ngoài nước Anh là khôn ngoan lúc này. Nếu Greenwood lấy lại phong độ thì sớm hân hoan đón về. Trường hợp ngược lại, chia tay cũng không ảnh hưởng nhiều đến Man United.

     - Bóng Đá

     M.U ‘một mũi tên trúng hai đích’ với Mason.

    Nhưng tại sao Atalanta là ưu tiên chứ không phải AS Roma của người cũ Jose Mourinho như báo chí đã nhắc tới trước đó?

    Đơn giản, vì Atalanta đang sở hữu Rasmus Hojlund – tiền đạo mà Erik ten Hag muốn có ngay trong mùa hè này. Nhiều nhận định cho rằng nếu Quỷ đỏ có thể chi ra 50-55 triệu bảng thì sẽ có được chữ ký của ngôi sao trẻ người Đan Mạch. Đây là con số không nhỏ trong hoàn cảnh ngân sách đội bóng còn khá eo hẹp bởi đã đầu tư vào tân binh Mason Mount và kế tiếp là Andre Onana.

    Vì vậy, Man United tính đến việc tạo điều kiện cho Atalanta mượn Mason Greenwood, một mặt có thể thúc đẩy đội bóng Ý sớm chấp thuận nhả người, mặt khác giá cả thương lượng có thể giảm xuống dưới mức 50 triệu bảng, khi đó Quỷ đỏ lại có thể tiết kiệm thêm tiền để dồn vào mục tiêu khác. Đây là cái lợi thứ 2 và 3 của M.U trong thương vụ này.

    Chưa dừng lại ở đó, việc đẩy đi tạm thời Greenwood có thể giúp Ten Hag bớt đau đầu trong việc hoạch định nhân sự bên hành lang phải. Trong tay chiến lược gia người Hà Lan hiện tại có thể kể đến những cái tên như Antony, Jadon Sancho, Amad Diallo, Facundo Pellistri và Greenwood có thể đá tiền đạo phải. Bán ai và loại ai là lựa chọn không dễ cho “thầy Mười” lúc này. Cho nên khi mà Mason đã đi “tu nghiệp” tại Ý thì ông cũng bớt đi một sự đắn đo.

    Không ít CĐV Quỷ đỏ kỳ vọng Mason Greenwood sẽ như một “tân binh” vào mùa giải mới sau thời gian anh vắng bóng vì câu chuyện đời tư. Nhưng rõ ràng mọi thứ không đơn giản như vậy. Và chính trong lúc khó khăn ấy, Man United đã cho thấy sự cao tay với cách xử lý tài tình.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:58 09/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...