MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • "Đã đến lúc De Rossi chia tay Roma"

    19:47 Thứ ba 02/05/2017

    BongDa.com.vn Tiền vệ Daniele De Rossi nhận được lời khuyên của người đồng đội Andrea Pirlo về việc có nên tiếp tục gắn bó với AS Roma trong tương lai hay không.

    De Rossi năm nay 33 tuổi và ra mắt đội một của Roma trong mùa giải 2001/02. Tuy nhiên, phải đến mùa giải sau đó tiền vệ người Italia mới có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Serie A. Trong suốt quãng thời gian đó đến nay, tài năng của De Rossi vươn ra toàn thế giới và tiền vệ này cũng nhận được nhiều lời đề nghị chuyển nhượng. Tuy nhiên bản thân De Rossi muốn cống hiến cho Roma tương tự đàn anh Francesco Totti.

     De Rossi trong màu áo Roma.

    Mùa Hè vừa qua, bất ngờ có tin đồn De Rossi sẽ gia nhập Chelsea của Antonio Conte. Tuy nhiên tất cả chỉ là do cánh báo chí dựng lên. Nói về người đồng đội cũ trong màu áo tuyển Italia, Andrea Pirlo cho biết: "Tôi nghĩ quá sớm để De Rossi sang thi đấu tại Mỹ. Cậu ấy vẫn có thể chơi bóng ở cấp độ tốt nhất. Tôi cũng muốn khuyên cậu ấy chia tay Roma. De Rossi vẫn còn trẻ và cậu ấy vẫn đủ sức chơi bóng tại châu Âu.

    Đây có phải là năm cuối cùng của Totti hay không à? Nó phụ thuộc vào anh ấy nếu Totti vẫn còn đam mê chơi bóng."

    Ở tuổi 37, Pirlo vẫn đang thi đấu trong màu áo New York City tại MLS. Tiền vệ này cho biết thêm: "Sớm hay muộn tôi cũng sẽ nghĩ đến chuyện giải nghệ, bạn không thể chơi bóng mãi. Nếu không còn là một phần của đội, có lẽ bạn nên nghĩ đến việc làm điều gì đó khác. Có thể tôi sẽ trở lại Italy và học thêm về nghề HLV."

    Chiêm ngưỡng tài năng của De Rossi:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...