MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Pirlo: "Barca từng muốn có tôi"

    10:35 Thứ sáu 08/12/2023

    BongDa.com.vn Trong buổi trò chuyện trên Radio Serie A, huyền thoại AC Milan và Juventus, Andrea Pirlo tiết lộ HLV Pep Guardiola từng muốn chiêu mộ anh khi còn dẫn dắt Barcelona vào năm 2010.

    Cụ thể, sau khi kết thúc trận giao hữu tiền mùa giải 2010/2011 giữa Barca và AC Milan, Guardiola đã có cuộc trò chuyện với Pirlo và ngỏ ý muốn tiền vệ này đến thi đấu cho CLB xứ Catalan. 

    “Thời điểm đó, Milan rất muốn có sự phục vụ của Ibrahimovic vậy nên Pep muốn thực hiện một thương vụ trao đổi giữa tôi và Ibra, Pirlo nói. “Tôi đã dành thời gian để thảo luận với Pep trong văn phòng ông ấy nhưng cuối cùng Ibra gia nhập Milan còn tôi không đi đâu cả”. 

    Pirlo:

     Pirlo từng được Barca đưa vào tầm ngắm. 

    Ngoài ra, Pirlo cũng không giấu cảm xúc tự hào khi được Pep để mắt tới. 

    “Pep biết tôi dù chúng tôi chưa từng chơi bóng hoặc làm việc cùng nhau”, Pirlo nói. “Tôi tự hào vì được gọi vào văn phòng ông ấy để trò chuyện”. 

    Nếu viễn cảnh Pirlo gia nhập Barca thành hiện thực thời điểm ấy, thế giới bóng đá sẽ được chiêm ngưỡng hàng tiền vệ trứ danh tại sân Camp Nou. 

    “Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị khi được chơi bóng cùng Xavi, Iniesta và Busquets”, Pirlo vui vẻ trả lời. “Dù sao tôi vẫn hạnh phúc khi được thi đấu cho Milan và Juventus sau này”. 

    Pirlo đã nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2017 trong màu áo New York City ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Sau 25 năm chơi bóng, Pirlo giành được 6 Serie A (2 lần với Milan, 4 lần với Juventus). Tiền vệ sinh năm 1979 còn đoạt 2 chức vô địch Champions League nhưng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của anh là ngôi vương thế giới tại World Cup 2006 với đội tuyển Ý.  

    Pirlo hiện dẫn dắt CLB Sampdoria tại Serie B.

    Việt Tùng | 10:05 08/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...