MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Cuộc đua Justin Kluivert: Khi "phù thủy" ra tay

    16:45 Thứ sáu 01/06/2018

    BongDa.com.vn Khi Ramon Rodriguez Verdejo, hay còn được biết đến với cái tên “Monchi”, bộ óc xuất chúng về mặt chuyển nhượng của AS Roma ra tay, Man Utd và nhiều CLB khác lên lo lắng.

    Tuần này, các nguồn tin uy tín nhất của báo chí Italia đều khẳng định: Giám đốc thể thao AS Roma, Monchi đã có cuộc gặp với siêu cò Mino Raiola - đại diện của Justin Kluivert.

     - Bóng Đá

    Giám đốc thể thao AS Roma, Monchi đã có cuộc gặp với siêu cò Mino Raiola - đại diện của Justin Kluivert.

    Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy việc AS Roma, chứ không phải Man City hay Man Utd theo đồn thổi từ truyền thông, đang là đội giành lợi thế trong vụ này. Giám đốc thể thao AS Roma, Monchi (tên đầy đủ Ramon Rodriguez Verdejo) là bộ óc xuất chúng về mặt chuyển nhượng.

    Người đàn ông 49 tuổi được đánh giá là một những bộ não xuất sắc nhất về khía cạnh chuyển nhượng và quản lý thể thao của bóng đá thế giới. Monchi từ lâu đã nổi tiếng với việc phát hiện các “viên ngọc thô”. Nếu ông ra tay thuyết phục các tài năng trẻ, rất khó cho các đội bóng lớn.

    Mới đây, Ante Coric -  cầu thủ có biệt danh “Tiểu Modric” được xem là một trong những viên ngọc quý của bóng đá Croatia đã chuyển đến AS Roma từ câu lạc bộ nổi tiếng của bóng đá Croatia Dinamo Zagreb với giá 6 triệu euro. Roma sẵn sàng trả 20 triệu euro cho Ajax trong vụ Justin Kluivert cùng các điều khoản hợp tác lâu dài.

     - Bóng Đá

    Roma sẵn sàng trả 20 triệu euro cho Ajax trong vụ Justin Kluivert cùng các điều khoản hợp tác lâu dài.

    Thời gian gần đây Justin Kluivert liên tục có những phát biểu giận dữ vì các hành động của ban lãnh đạo Ajax. Đây dường như cũng chỉ là hệ quả của việc những cuộc nói chuyện về hợp đồng mới giữa Justin Kluivert và Ajax Amsterdam đã đổ vỡ. Justin Kluivert muốn nâng lương lên mức 1.5 triệu euro (1.3 triệu bảng) một năm và hưởng phần trăm trong bất cứ vụ chuyển nhượng nào trong tương lai.

    Tuy nhiên chính sách của Ajax là không trả quá lương cho bất cứ một cầu thủ nào quá 1 triệu euro, vì vậy Kluivert tiếp tục ra yêu sách hưởng phần trăm trong bất cứ vụ chuyển nhượng nào trong tương lai. Điều này đang khiến Ajax, cá nhân cầu thủ và siêu cò Mino Raiola không hài lòng.

    Với sự giận dữ này, báo chí Hà Lan tin rằng cầu thủ dã quyết ra đi. Hiện tại, Justin Kluivert chỉ còn một năm hợp đồng với Ajax đến tháng 6/2019 và đang sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

     - Bóng Đá

    Hiện tại, Justin Kluivert chỉ còn một năm hợp đồng với Ajax đến tháng 6/2019

    Justin Kluivert là con của danh thủ Patrick Kluivert và đã nổi danh từ rất sớm. Anh cũng trưởng thành từ cái nôi của bóng đá Hà Lan là Ajax. Justin Kluivert vừa bước sang tuổi 19, là một trong những cầu thủ tấn công hứa hẹn nhất trời Âu. Mùa này, anh đã ghi được 12 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 55 trận đấu cùng Ajax.

    Tài năng đặc biệt của Justin Kluivert:

    Hồng An | 16:45 01/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...