MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Cristiano Ronaldo có thể thi đấu đến năm 40 tuổi, nếu... "

    08:34 Thứ bảy 21/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Paulo Ferreira dự đoán sự nghiệp của Cristiano Ronaldo sẽ còn kéo dài thêm 4 hoặc 5 năm nữa với 1 điều kiện.

    Những bàn thắng đỉnh cao của CR7 năm 2019

    Dù đã bước sang tuổi 35 tuy nhiên Cristiano Ronaldo vẫn duy trì được phong độ đáng nể của mình trong màu áo của Juventus. Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 đã ghi được tổng cộng 25 bàn thắng trong 32 lần ra sân ở mọi đấu trường mùa giải năm nay.

    Ronaldo đang chứng tỏ tuổi tác không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của mình.

    Với chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt, có thể thấy Ronaldo luôn biết cách giữ gìn trạng thái thể lực sung mãn cũng như duy trì phong độ ở mức cao. Tự tin vào khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao của CR7, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha Paulo Ferreira đã có những nhận định trên Goal: "Tôi đã biết đến Ronaldo từ rất lâu. Với thái độ và sự chuyên nghiệp của mình, cậu ấy vẫn tiếp tục duy trì đẳng cấp của mình. Ronaldo là tâm điểm của trận đấu và cậu ấy biết cách giải quyết mọi vấn đề.

    Có lẽ phải đến lúc cơ thể không còn cho phép, cậu ấy mới nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn đá tốt trong khoảng 4 đến 5 năm nữa. Ở độ tuổi 35, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, bạn phải tập luyện thật nhiều.

    Ronaldo có thể thi đấu năm 40 tuổi, tôi hoàn toàn đồng ý. Và nếu không dính chấn thương, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biến điều đó sẽ trở thành hiện thực."

    Đăng Huy | 08:04 21/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...