MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Công Phượng và cú hích từ bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa

    20:02 Thứ hai 03/07/2017

    Sau vòng 16, V-League 2017 bước vào kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tháng để đội tuyển U22 Việt Nam tập trung thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia. Trước khi lên tuyển tập trung, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có bàn thắng vào lưới của FLC Thanh Hóa để làm vốn.

    Chiều nay (3/7), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018. Trước khi đội tuyển U22 Việt Nam tập trung, HLV Hữu Thắng đã nhận những tin dữ về lực lượng khi A Hoàng và Đình Khương gặp chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gọi hậu vệ Trần Văn Kiên (Hà Nội FC) lên thay thế vị trí do A Hoàng để lại. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người xứ Nghệ vẫn chưa công bố người thay thế Đình Khương. Trao đổi với báo chí, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi cần sàng lọc lại nhân sự, nắm rõ thông tin xem có ai chấn thương nữa không mới chốt danh sách tập trung lần này. Có lẽ, trong hôm nay, cầu thủ thay thế Đình Khương sẽ được công bố.”

     - Bóng Đá

     Công Phượng là tiền đạo duy nhất biết ghi bàn ở U22 Việt Nam thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, một vấn đề lớn ở U22 Việt Nam đang khiến Hữu Thắng và người hâm mộ trong nước lo lắng là vấn đề trên hàng công. Giới chuyên môn trong nước đánh giá, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đang mạo hiểm đặt niềm tin vào “dàn tiền đạo chân gỗ”.

    Giới chuyên môn đưa ra nhận định này dựa trên những con số thống kê của các tiền đạo được HLV Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam lần này. Theo đó, cả 4 gương mặt được vị chiến lược gia người xứ Nghệ đặt niềm tin gồm Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) đều không để lại nhiều dấu ấn trong thời gian gần đây.

    Theo đó, Công Phượng là người duy nhất có được 1 bàn thắng trong 3 trận đấu trong giai đoạn lượt về tại V-League 2017 với bàn thắng vào lưới của FLC Thanh Hóa chiều 2/7. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo đang thuộc biên chế HAGL ở mùa giải năm nay. Dù đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng so với những người đồng đội khác trên hàng công của U22 Việt Nam, Công Phượng vẫn có một chút hy vọng bởi 3 cái tên còn lại đều đang gặp những vấn đề khiến HLV Hữu Thắng như ngồi trên đống lửa.

    Theo đó, tiền đạo Hồ Tấn Tài từ đầu mùa giải đến giờ mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho SLNA. Và bàn thắng duy nhất này đã được anh thực hiện đã cách đây khoảng gần 4 tháng trước. Tiền đạo Lê Thanh Bình không thể cạnh tranh được suất đá chính tại FLC Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh đang sở hữu cặp song sát ngoại binh chất lượng là Pape Omar Faye và Uche Iherroume với 13 bàn thắng đã ghi được kể từ đầu mùa giải. Theo nhận định, bộ đôi Omar, Uche vừa nhanh nhẹn, vừa khéo léo, chơi đầu giỏi, làm tường hay và quan trọng là ghi bàn thường xuyên để giúp FLC Thanh Hóa củng cố vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng.

    Trong số 4 tiền đạo của U22 Việt Nam được HLV Hữu Thắng triệu tập, Hà Đức Chinh từ CLB SHB Đà Nẵng là nhân tố mới nhiều triển vọng. Nhưng phong độ hiện tại cũng không có gì đảm bảo sẽ giúp anh có một vị trí chính thức. Ở mặt trận V-League, Đức Chinh đã ghi 3 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng, nhưng là từ hồi tháng 1. Sau khi trở về từ U20 World Cup, chân sút quê Phú Thọ dính chấn thương nặng, mới chỉ vừa kịp bình phục để góp mặt trên tuyển.

    Do đó, dù bị ví như “tiền đạo cấp phường” trong những vòng đấu gần đây, tương lai của Công Phượng ở đội tuyển U22 Việt Nam vẫn được đánh giá sáng sủa hơn những người đồng đội khác. Giới chuyên môn trong nước hy vọng, bàn thắng vào lưới của FLC Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2017 sẽ là một động lực để Công Phượng tiếp tục ghi điểm với HLV Hữu Thắng trong 2 giải đấu quan trọng sắp tới.

    Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tập trung cho Vòng loại giải U23 châu Á 2018:

    Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phí Minh Long (Hà Nội FC), Lê Văn Trường (HAGL), Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội FC).

    Hậu vệ (9): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Văn Kiên (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng).

    Tiền vệ (10): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Sanna.KH), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC).

    Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa).

    Đức Anh | 15:15 03/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...