MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Công Phượng muốn ra nước ngoài thi đấu, đặt mục tiêu vô địch AFF Cup

    11:36 Thứ hai 29/01/2018 | 1

    Trả lời trực tuyến báo chí trong nước sáng nay (29/01), tiền đạo Nguyễn Công Phượng một lần nữa nhắc lại mục tiêu muốn ra nước ngoài thi đấu và vô địch AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm.

    Trước khi U23 Việt Nam bước vào thi đấu tại VCK U23 châu Á 2018, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là một trong những cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất từ giới truyền thông và người hâm mộ trong nước.

    Tuy nhiên, đây là giải đấu không mấy thành công với chân sút người xứ Nghệ khi Công Phượng chỉ ghi 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Iraq tại Tứ kết. Ở giải đấu năm nay, Công Phượng cũng thường xuyên được HLV Park Hang-seo rút ra trong những trận đấu của U23 Việt Nam, đây là điều mà không nhiều vị HLV trước đó dám thực hiện.

     - Bóng Đá

     Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới của U23 Iraq tại Tứ kết.

    Trả lời trực tuyến sáng ngày 29/01, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không tận dụng thành công những cơ hội để ghi bàn ở giải U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc: “Trong giải đấu vừa rồi, Phượng đã cố gắng hết sức góp một phần nhỏ để đội giành chiến thắng. Điều mình hối tiếc nhất khi chưa làm được là khi có cơ hội nhưng không tận dụng được tối đa cơ hội để ghi bàn.”

    Tiền đạo người xứ Nghệ cũng cho biết mục tiêu được chuyển ra thi đấu ở nước ngoài trong thời gian tới và muốn cùng các đồng đội giành chức vô địch tại AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm: “Mục tiêu của Phượng vẫn là sang Nhật hoặc Hàn để thi đấu và sẽ cố gắng vô địch trong giải AFF Cup 2018.”

    Trong cuộc trao đổi của mình, Công Phượng cũng cho biết toàn đội đã tuân thủ nghiêm ngặt yếu tố chiến thuật được ban lãnh đạo đề ra. Chính điều này đã giúp các tuyển thủ có sự liên hệ tốt với nhau trên sân: “Đây là chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Tất cả cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật đấu pháp của HLV. Các thành viên trong đội nhiều lần thi đấu cùng nhau ở các giải U19, U23 trước đó. Do vậy, đội tuyển có thể phối hợp với nhau dễ dàng, hiểu ý nhau.”

    Nói về sự lột xác của U23 Việt Nam ở giải đấu trên đất Trung Quốc, Công Phượng khẳng định đây là thành quả của tinh thần thi đấu đoàn kết của toàn đội: “Phượng nghĩ tinh thần đoàn kết của đội, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người đã giúp các cầu thủ U23 lột xác. Sự cố gắng của toàn đội, một chút may mắn giúp đội tuyển trở thành đội bóng cạnh tranh danh hiệu vô địch.”

    Trong cuộc trả lời trực tuyến sáng nay, Công Phượng cũng tiết lộ về hình mẫu lý tượng với người bạn đời của mình trong tương lai. Tiền đạo người xứ Nghệ cho biết đang quen rất nhiều bạn gái nhưng chưa biết khi nào lập gia đình: “Trong lúc thất bại, Phượng luôn suy nghĩ đây là nghề nghiệp của mình. Thất bại chỉ là bài học để mình đứng dậy, cố gắng để phát triển, hoàn thiện bản thân. Hàng ngày, mình cố gắng để lấy lại phong độ. Về việc khi nào lấy vợ, Phượng cũng chưa biết được, chắc do duyên phận thôi. Phượng mong muốn vợ mình là người thông minh, không nhất thiết phải quá đẹp và biết yêu thương mọi người. Hiện giờ, Phượng đang quen khá nhiều bạn gái.”

    Đức Anh | 11:06 29/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...