MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Có đội hình mạnh nhất, HLV Park Hang-seo chơi tất tay với Thái Lan ở King's Cup

    11:01 Thứ bảy 30/03/2019 | 6

    BongDa.com.vn Với mục tiêu rèn quân cho vòng loại World Cup 2022, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ mang đội hình mạnh nhất để dự giải King’s Cup vào tháng 6/2019 trên đất Thái Lan.

    Rất có thể, bộ khung chính mà ông thầy người Hàn Quốc xây dựng cho ĐT Việt Nam gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước nhà vào thời điểm hiện tại. Ở vị trí gác đền sẽ là thủ môn Văn Lâm. Bộ 3 trung vệ chơi ngay trước mặt "Lâm tây" sẽ là Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải.

     - Bóng Đá

    Đội hình dự kiến ĐTQG Việt Nam tham dự King's Cup 2019.

    Trong vòng 2 thắng tới, nếu Văn Thanh kịp trở lại, ông Park sẽ để chuyên gia leo biên này đá cặp cùng Văn Hậu. Nhưng vẫn có phương án khác là Trọng Hoàng vẫn có thể đá thay Văn Thanh như ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Cặp tiền vệ trung tâm HLV Park Hang-seo tin dùng sẽ là Huy Hùng và Hùng Dũng. Trên hàng công, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ sử dụng bộ ba tấn công Quang Hải, Công Phượng và Đức Chinh.

    Ngoài 11 cái tên đá chính, ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019 vẫn còn nhiều cái tên dự bị chất lượng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Triệu Việt Hưng, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức. Thậm chí, HLV Park Hang Seo cũng có thể gọi trở lại 2 cầu thủ kì cựu là Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức.

    Báo Thái: Sự góp mặt của ĐT Việt Nam sẽ làm King's Cup hấp dẫn hơn - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ mang đội hình mạnh nhất dự King's Cup.

    King's Cup sẽ diễn ra vào FIFA day (Ngày FIFA) đợt ngày 5 đến 14/6/2019. Đây sẽ là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A FIFA nên sẽ có ảnh hưởng lên bảng xếp hạng FIFA, đặc biệt là việc phân nhóm hạt giống chia bảng Vòng loại World Cup 2022, nên chắc chắn ĐTQG Việt Nam sẽ không thể chủ quan.

    Phương Nam | 09:25 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...