MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • HLV Shin Tae-yong: "Không phải Việt Nam yếu đi"

    05:43 Thứ tư 27/03/2024

    BongDa.com.vn HLV Shin Tae-yong đã dành lời an ủi cho ĐTQG Việt Nam sau chiến thắng 3-0 của Indonesia ngay tại Mỹ Đình.

    Tiếp Indonesia trong trận cầu buộc phải thắng, ĐT Việt Nam đã gây thất vọng lớn với thất bại thảm hại. Thầy trò HLV Philippe Troussier sớm để thủng lưới ngay phút thứ 9 khi Idzes đánh đầu ghi bàn cho đội khách. Đến phút 24, Ragnar Oratmangoen nới rộng cách biệt sau pha đột phá trước hàng thủ đội chủ nhà. Đội bóng của Troussier bế tắc hoàn toàn trong hiệp 2, và nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 90+8 sau pha lập công của Sananta.

    HLV Shin Tae-yong:

     ĐT Việt Nam gây thất vọng lớn trước Indonesia. Ảnh: Vietnamnet.

    Như vậy, ĐT Việt Nam chỉ có 3 điểm sau 4 trận, kém ĐT Indonesia đến 4 điểm và gần như hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026. Và không lâu sau thất bại này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier.

    Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Indonesia, Shin Tae-yong chỉ ra vấn đề của ĐT Việt Nam, theo trích dẫn của tờ Người lao động: "Không phải Việt Nam yếu đi, chỉ là họ chưa kết nối tốt. Học trò của tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không phủ nhận may mắn.

    Từ khi làm việc ở Indonesia, hai năm đầu gặp nhiều khó khăn với đại dịch COVID. Rất khó để kết nối tạo thành tập thể gắn kết. Nhưng sau đó, tôi chính thức bắt đầu công việc của mình và cầu thủ hiện tại đã hiểu đấu pháp, triết lý."

    Minh Tuấn | 05:13 27/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...