MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Chủ tịch Napoli chỉ trích tân HLV Chelsea, yêu cầu Cavani giảm lương để trở lại

    14:34 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Chủ tịch Aurelio de Laurentiis của Napoli đã có những chỉ trích nhắm thẳng vào HLV Maurizio Sarri.

    Báo chí Anh đồng loạt đưa tin, nhà cầm quân 59 tuổi gần như sẽ chuyển đến dẫn dắt Chelsea. The Blues vừa sa thải Antonio Conte cách đây một ngày. 

    Mới đây, chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã lên tiếng khơi lại chuyện cũ ở mùa giải vừa qua của Napoli. Nhà sản xuất phim 69 tuổi thẳng thắn chỉ trích HLV Maurizio Sarri, đồng thời tiết lộ suýt đưa Edinson Cavani trở lại Serie A.

    "Một mùa giải bị bóp méo của chúng tôi. Toàn đội cứ như "The Band Of Honest Man" (một bộ phim hài của Italia). Hãy gạt điều này qua một bên, tuy nhiên đã có điều gì không ổn về kế hoạch của đội bóng trong suốt mùa giải qua", Aurelio de Laurentiis cho biết.

    Tiết lộ: Chủ tịch Napoli chỉ trích Sarri, từng yêu cầu Cavani giảm lương để trở lại - Bóng Đá

    Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã đẩy Maurizio Sarri ra đường và bổ nhiệm Carlo Ancelotti.

    "Tôi biết các bạn thích Edinson Cavani, giờ đây tôi có thể làm rõ điều này. Cứ 10 tháng cậu ấy sẽ kiếm được 20 triệu euro, đây là số tiền lớn. Nếu cậu ấy trở lại, những cầu thủ khác sẽ gặp vấn đề và điều này sẽ trở nên nghiêm trọng khi HLV chúng tôi đang bị xao nhãng.

    Cậu ấy có số của tôi. Nếu muốn trở lại, Cavani hoàn toàn có thể gọi, giảm lương của cậu ấy và thế là tôi sẽ liên hệ với PSG. Nhưng có lẽ cậu ấy không đủ sự nghiêm túc để trở về nơi mình từng thi đấu 3 mùa giải", chủ tịch Napoli nói thêm.

    Mùa giải vừa qua, Napoli đã có cơ hội lật đổ Juventus khi dẫn đầu BXH Serie A trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, đội chủ sân San Paolo đã hụt hơi ở giai đoạn cuối và để "Lão bà" vượt mặt. Ngay lập tức, chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã đổ lỗi cho HLV Maurizio Sarri không tập trung toàn lực cho đội bóng, dẫn đến phong độ thảm hại của các cầu thủ.

    Kha Võ | 13:55 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...