MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Chủ tịch LĐBĐ - nhìn từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

    20:58 Thứ bảy 11/11/2017

    BongDa.com.vn Theo đúng thời hạn, Đại hội nhiệm kỳ VIII Ban chấp hành VFF sẽ được tổ chức trong tháng 3/2018. Chủ tịch Lê Hùng Dũng do vấn đề sức khoẻ, chắc chắn sẽ nghỉ, và việc tìm người kế nhiệm ông Dũng đang trở thành vấn đề gây đau đầu ngành thể thao. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là người Nhà nước hay người doanh nghiệp nên ngồi ghế Chủ tịch VFF. Nhìn sang của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta thấy: nhiều thành phần xã hội khác nhau đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch LĐBĐ của các quốc gia này.

    Cuối năm 2015, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi bị FIFA đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 90 ngày do có liên quan đến việc mua bán phiếu bầu cho các nước giành quyền đăng cai các VCK World Cup 2018 và 2022. Vì vậy trong cuộc bầu cử chủ tịch LĐBĐ Thái Lan giai đoạn 2016-2019 diễn ra vào đầu năm 2016, ông Worawi Makudi đã không thể tái cử. Thay thế ông là tướng Somyot Poompanmoung – người đã vượt qua 5 ứng cử viên còn lại để trở thành người đứng đầu bóng đá Thái Lan nhiệm kỳ 2016- 2019. Ông Somyot Poompanmoung nguyên là cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan và được kỳ vọng sẽ làm trong sạch bóng đá xứ sở chùa Vàng vốn bị hoen ố ít nhiều bởi sự lũng đoạn trong một thời gian dài của ông Worawi Makudi.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung.

    Ở xứ sở vạn đảo, vị trí chủ tịch LĐBĐ Indonesia từng đang được trao cho một quan chức nhà nước - ông Djohar Arifin Husin trong giai đoạn 2011-2015. Năm 2016, sau khi FIFA dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với bóng đá Indonesia, PSSI đã tiến hành Đại hội bầu tân chủ tịch giai đoạn 2016-2020. Tướng quân đội Indonesia Edy Rahmayadi đã chiến thắng áp đảo các đối thủ khác để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch PSSI. Người hâm mộ bóng đá Indonesia hy vọng ông Edy Rahmayadi – một người nổi tiếng trung thực và trong sáng, sau khi ra làm chủ tịch PSSI sẽ dẹp nạn tiêu cực, tham nhũng, bè phái và mưu mô chính trị của nhiều nhân vật lợi dụng bóng đá tham nhũng và tiến thân vào chính trị.

    Trong khi đó, ở Myanmar, chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ đang thuộc về Zaw Zaw - một trong những doanh nhân nổi đình đám nhất ở Myanmar hiện nay. Zaw Zaw hiện là chủ tịch của Max Myanmar Group of Companies, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Myanmar. Với tiềm lực kinh tế của mình, sau khi trở thành một doanh nhân thành đạt, Zaw Zaw đã bỏ tiền túi của mình ra để lao vào một lĩnh vực hoàn toàn mới - đó là bóng đá, và đã leo lên chiếc ghế chủ tịch LĐBĐ Myanmar chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

     - Bóng Đá

     Ông Lê Hùng Dũng hiện đang là chủ tịch LĐBĐ Việt Nam.

    Có thế lực nhất trong số các chủ tịch LĐBĐ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á phải kể đến chủ tịch của LĐBĐ Malaysia và LĐBĐ Brunei hiện nay bởi các ông Sultan Haji Ahmad Shah và Sufri Bolkiah hiện đều là Hoàng thân của Malaysia cũng như Brunei. Vai trò của các Hoàng thân này là khá lớn mà bằng chứng là trong Đại hội khóa 18 của LĐBĐ Đông Nam Á cách đây 2 năm, Hoàng thân người Malaysia Sultan Haji Ahmad Shah đã được LĐBĐ các quốc gia trong khu vực tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2011-2015 và sau đó tái đắc cử ở nhiệm kỳ 2015-2019.

    Bởi vậy, điều quan trọng không phải là chủ tịch LĐBĐ thuộc thành phần nào mà là người đó phải có tâm và tầm để giải quyết được triệt để những vấn đề hiện nay của bóng đá Việt Nam.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:25 11/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...