MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • CHÍNH THỨC: Sau Pichichi, Suarez giật luôn Chiếc giày vàng châu Âu

    07:55 Thứ hai 16/05/2016

    Sau loạt trận cuối cùng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu đã được xác định đó chính là Luis Suarez.

    (BongDa.com.vn) – Sau loạt trận cuối cùng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu đã được xác định đó chính là Luis Suarez.

    Suarez lần thứ 2 đoạt giày vàng. Ảnh: Internet.
    Suarez lần thứ 2 đoạt giày vàng. Ảnh: Internet.

    Cú đúp của Cristiano Ronaldo vòng cuối La Liga cũng không thể ngăn Luis Suarez trở thành Vua phá lưới giải đấu khi chính anh lập được cú hattrick vào lưới Gradana, qua đó đạt cột mốc 40 bàn thắng. Lần đầu tiên kể từ năm 2009, La Liga mới được chứng kiến một cầu thủ vượt mặt Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Chưa dừng lại ở đó, Suarez cũng đã là chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải này. Theo đó, người xếp thứ 2 trong danh sách này là Gonzalo Higuain đã kết thúc mùa giải với 36 bàn thắng. Đây là kỷ lục ghi bàn mới tại Serie A nhưng không thể sánh được với Suarez.

    Trong Top 10 chân sút hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay, Cristiano Ronaldo chỉ về đích thứ 3 với 35 bàn thắng. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Jonas của Benfica, Robert Lewandowski (Bayern Munich) và Zlatan Ibrahimovic (PSG). Trong khi đó, Lionel Messi kết thúc ở vị trí thứ 7 khiêm tốn.

    Như vậy, đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Suarez vinh dự nhận giải thưởng này. Trước đó, anh phải chia sẻ danh hiệu với Ronaldo bởi cả hai cùng có 31 bàn thắng ở mùa giải 2013/14. Niềm vui của chân sút người Uruguay trọn vẹn hơn nữa khi Barcelona đăng quang chức vô địch La Liga trước sự bám đuổi vô vọng của Real Madrid.

    zzzz

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...