MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Chia tay AS Roma, De Rossi được khuyên nên sang…AC Milan

    21:20 Thứ ba 25/06/2019

    BongDa.com.vn Daniele De Rossi từng tuyên bố sẽ không chơi cho 1 đội bóng nào khác ở Serie A. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ nghĩ lại.

    Tiền vệ 36 tuổi đã nói lời chia tay AS Roma vào cuối mùa giải vừa qua, kết thúc quãng thời gian gần 2 thập kỉ gắn bó với sân Olimpico. Nguyên nhân là do ban lãnh đạo của Giallorossi, đứng đầu là Chủ tịch James Pallotta đã không đồng ý gia hạn hợp đồng với biểu tượng của thành Rome.

    Hiện tại, Daniele De Rossi vẫn đang là cầu thủ tự do. Anh đã nhận được rất nhiều lời mời từ Los Angeles Galaxy, Inter Miami, Boca Junior và cả AC Milan. Tuy “lão tướng” người Italia đã lên tiếng khẳng định sẽ không chơi cho bất kì đội bóng nào ở Serie A ngoại trừ AS Roma nhưng Rossoneri đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường chuyển nhượng và Paolo Maldini đang cố gắng thuyết phục De Rossi thay đổi quyết định.

    Chia tay AS Roma, De Rossi được khuyên nên sang…AC Milan - Bóng Đá

     Daniele De Rossi vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Sky Sport, cựu tiền đạo Marco Borriello, người đồng đội cũ của tiền vệ 36 tuổi, cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Anh cho biết:

    “Tôi không thể nhìn thấy anh ấy thi đấu trong 1 màu áo khác. Sẽ tốt hơn nếu De Rossi bắt đầu 1 cuộc phiêu lưu mới với Los Angeles, Inter Miami. Sẽ không dễ chịu khi thấy Daniele chơi bóng ở 1 nơi khác ngoài AS Roma trên đất nước Italia.

    AC Milan luôn có sức hút. Nếu anh ấy muốn thi đấu cho đội bóng khác tại Italia, đó phải là Rossoneri. Kinh nghiệm, tâm lý của De Rossi là điều Maldini và Massara hiểu rõ hơn tôi rất nhiều.”

    Daniele De Rossi vẫn đang thư giãn cùng gia đình sau 1 mùa giải căng thẳng. Anh sẽ đưa ra đáp án về tương lai của mình trong thời gian sắp tới.

    Faro | 21:00 25/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...