(BongDa.com.vn) – Khẳng định của ông Trần Anh Tú – Thường trực VFF cho biết chắc chắn có phương án mua bảo hiểm cho cầu thủ nữ. Và nếu việc này được hoàn thành, đó là sự động viên mạnh mẽ cho các chị em khi chơi bóng đá chuyên nghiệp.
BNhư đã đề cập ở bài viết “Mua bảo hiểm cho cầu thủ: Bóng đá nữ có bị bỏ rơi?”, bóng đá nữ cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi cầu thủ nữ cũng cần được mua bảo hiểm như cầu thủ nam. Chỉ e rằng, bóng đá nữ vốn đã không được nhiều sự quan tâm, lại sẽ là “người ngoài cuộc” như một lẽ thường tình khi việc VFF thúc đẩy mua bảo hiểm cho cầu thủ… nam.
Chúng tôi đã có dịp gặp ông Trần Anh Tú – Chủ tịch LĐBĐ TPHCM (HFF) tại Giải bóng đá nữ quốc tế TPHCM 2015 khi ông đến chúc mừng CLB Nữ TPHCM vô địch. Là một người có nhiều tình cảm với bóng đá nói chung, đặc biệt là bóng đá nữ, ông Tú đã không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.
Ông Trần Anh Tú nói: “VPF chịu trách nhiệm của Giải VĐQG và Giải hạng Nhất nên trước mắt họ chỉ mua cho hai giải đấu này thôi. Mà thực ra, việc mua bảo hiểm là trách nhiệm của các đội chứ không phải của VPF, nhưng vì nó còn khá lạ nên đây có thể coi là hành động mở đầu cho các đội về sau này triển khai.
Do hiện nay Giải chưa diễn ra nên Liên đoàn cũng chưa có ý kiến. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có phương án mua bảo hiểm cho cầu thủ nữ. Có thể là phải bàn bạc lại với các đội vì đa số các đội nữ đều theo cơ chế nhà nước, mà nhà nước thì không có khoản chi cho bảo hiểm như kiểu này.
Sang năm, Liên đoàn phải có kế hoạch mua bảo hiểm cho cầu thủ nữ. Liên đoàn mà không làm thì chắc chắn truyền thông sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho các chị em.”
Là một người tâm huyết với thể thao Việt Nam nói chung, và hiện tại đang nằm trong Thường trực VFF khóa 7 nhiệm kỳ 2014-2018, ông Trần Anh Tú từng hứa sẽ làm hết mình vì sự tin cậy của mọi người dành cho mình. Và như để cho phóng viên tin tưởng hơn về một phương án bình đẳng cho bóng đá nữ, ông Tú khẳng định thêm:
“Tôi là người trong Thường trực và sẽ có ý kiến trong cuộc họp thường trực kỳ tới. Tôi nghĩ khi đặt vấn đề này ra mọi người sẽ ủng hộ thôi. Tất nhiên chi phí không phải lớn vì số lượng các đội khá ít, nhưng quan trọng là trách nhiệm là của lãnh đạo đội phải lo chứ không phải là Liên đoàn. Nếu các đội chưa mua được thì Liên đoàn chắc chắn sẽ tìm phương án đảm bảo cho các cầu thủ đóng bảo hiểm.”
Vậy liệu bảo hiểm cho nữ cầu thủ có trở nên khả thi hay không, chắc chắn phải chờ VFF và VPF làm việc với lãnh đạo của các đội bóng nữ. Khác với các CLB nam ở V-League và Giải hạng Nhất, các CLB nữ đều thuộc sự quản lý của cơ quan nhà nước, đây có thể mới chính là rào cản lớn nhất mà các nữ cầu thủ phải đối mặt nếu muốn được bảo vệ đôi chân và sự nghiệp của mình.