MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Cengiz Under cập bến Bayern Munich, tại sao không?

    09:29 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Theo tờ Calciomercato, Bayern Munich đang tìm cách tiếp cận Cengiz Under và ngỏ ý muốn đưa tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì về Allianz Arena càng sớm càng tốt. Đây là thông tin có thể khiến các romanista lo lắng rất nhiều, vì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

     Bayern Munich cần người thay thế Arjen Robben và Franck Ribery

    Arjen Robben và Franck Ribery năm nay đã bước sang tuổi 34 và 35. Không thể phủ nhận sự đóng góp của bộ đôi này với Bayern Munich, nhưng có một sự thật là họ đã bước qua thời kì đỉnh cao từ lâu, thật khó để có thể ra sân từ trận này qua trận khác mà không nghỉ ngơi.

     - Bóng Đá

     Sau những năm tháng đỉnh cao, bước chạy của 2 siêu sao này đã chậm chạp vì tuổi tác.

    Trong khi đó, những cái tên khác chơi ở vị trí chạy cánh như Serge Gnabry, Kingsley Coman… vẫn chưa đạt đến đẳng cấp của các đàn anh. Gương mặt được tin tưởng nhiều nhất là James Rodriguez lại có xu hướng chơi bó vào trong, và cũng sắp hết hạn hợp đồng cho mượn từ Real Madrid. Điều này khiến huấn luyện viên Niko Kovac phải vất vả tìm ra bộ khung ưng ý nhất, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Những kết quả bết bát gần đây cũng có phần không nhỏ do vị chiến lược gia người Croatia chưa thể hoàn thiện đội hình.

    Nếu Cengiz Under đến với Bayern Munich, vấn đề của Niko Kovac sẽ được giải quyết vì tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì có lối chơi rất giống với Robben, đó là bứt tốc độ bên hành lang cánh rồi bó vào trong khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ.

     - Bóng Đá

     Thế mạnh của Under rất phù hợp với nhà ĐKVĐ nước Đức - Bayern Munich.

    Có thể, anh sẽ mất một quãng thời gian để hòa nhập, nhưng sau đó, mọi chuyện sẽ tương đối dễ dàng. Cơ hội ra sân cũng sẽ rất nhiều, bởi cả Robben và Ribery đều không còn đủ thể lực để ra sân thường xuyên được nữa. Bên cạnh đó, khả năng có được những danh hiệu cao quý cũng dễ dàng hơn là ở AS Roma. Và điều cuối cùng, Cengiz Under sẽ nhận được sự chỉ bảo của bậc đàn anh để ngày càng hoàn thiện.

    AS Roma sẽ bán nếu cảm thấy được giá

    Mùa hè vừa qua, Ban lãnh đạo của AS Roma đã khiến các romanista cảm thấy phẫn nộ khi đẩy đi hàng loạt công thần. Lần lượt Radja Nainggolan, Alisson Becker, Kevin Strootman đã bị bán đi, dù rằng trong lòng họ rất muốn cống hiến cho Giallorossi.

    Bây giờ, những gương mặt đang ở lại với đội bóng như Edin Dzeko, Kostas Manolas và cả Cengiz Under cũng có thể phải đối mặt với viễn cảnh như vậy, dù rằng trước đó, họ từng được Giám đốc thể thao Monchi đảm bảo tương lai.

    Bayern Munich không bao giờ là tỏ ra thiếu tiền. Khi họ cảm thấy cái tên nào đó cần thiết với đội bóng, Ban lãnh đạo sẵn sàng chi tiền đáp ứng yêu cầu của đội bóng chủ quản, hoặc phá vỡ hợp đồng để đưa họ về Allianz Arena.

     - Bóng Đá

     HLV Kovac đang cần một "làn gió mới" để cứu vãn cho chiếc ghế đang lung lay.

    Những thương vụ như Mario Gotze, Javi Martinez, James Rodriguez, Renato Sanches là điển hình cho các mua sắm của Hùm xám xứ Bavaria, không ồn ào, theo đuổi hàng tháng trời, nhưng cuối cùng lại có kết thúc rất bất ngờ. Vì vậy, nếu Bayern Munich cảm thấy ưa thích Cengiz Under và chấp nhận chi tiền để làm hài lòng AS Roma, việc tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì chuyển sang Đức chơi bóng chỉ là vấn đề thời gian.

    Lúc này đây, những người lo lắng nhất chính là các romanista. Sau Nainggolan, Alisson, Strootman, rất có thể Cengiz Under cũng sẽ chia tay AS Roma. Tuy nhiên, đây vẫn là thương vụ tốt cho cả ba bên. Bayern Munich có một sự thay thế xứng đáng cho Robben, Ribery. AS Roma có một khoản tiền lớn để tiếp tục chính sách mua rẻ bán đắt. Còn Cengiz Under sẽ có dịp thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới để hoàn thiện mình, và gặt hái nhiều danh hiệu. Vì vậy, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì sẽ cập bến Allianz Arena càng sớm càng tốt, tại sao không?

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:30 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...