MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • CĐV Indonesia: "Thật ngu ngốc khi làm điều đó trước Việt Nam"

    16:55 Thứ hai 02/12/2019 | 10

    BongDa.com.vn Các CĐV Indonesia vẫn chưa thể quên được thất bại vừa qua trước U22 Việt Nam.

    Trận đấu kịch tính giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đó trong lòng CĐV của cả 2 đội. Đối với người Việt, đó là cảm giác lo lắng, hồi hộp, vui mừng để rồi vỡ òa trong cảm xúc với bàn thắng ở cuối trận. 

    CĐV Indonesia chê đội nhà  - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Ảnh: Hiển Vinh.

    Trong khí đó, người hâm mộ xứ vạn đảo lại đang mang một tâm trạng không cam lòng, giận dữ vì "cầm vàng lại để vàng rơi". Sau trận đấu, rất nhiều CĐV nước này đã bày tỏ ý kiến trên fanpage bóng đá Đông Nam Á được soha trích dẫn:

    "Lối đá đó của HLV U22 Indonesia không phải để thắng. Đội nhà đã chấp nhận đá cửa dưới. Tôi đã hy vọng hiệp 2 sẽ thay đổi nhưng HLV vẫn trung thành với quyết định đó." - @Yusron Zakirii cho hay.

    "Cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta đã có thể sống sót và thắng trận nếu chơi tấn công và HLV nên yêu cầu các học trò dâng lên tấn công thay vì trông chờ vào may mắn." - @Virgiawan Fazhar bổ sung thêm.

    "Thực ra đẳng cấp của U22 Việt Nam không hơn chúng ta. Chỉ là Indonesia không chịu gây áp lực mà cứ áp dụng lối chơi chờ bóng." - @Klemens Milnov nhận xét.

    "Thật ngu ngốc khi để mất thế trận vào tay Việt Nam. Mục đích của HLV Indra Sjafri là chơi an toàn để rồi cuối cùng thua ngược một cách bất lực." - @Tomy tức giận bình luận.

    "Cố gắng phòng thủ nhưng vẫn lộ ra nhiều sơ hở, đó là kiểu phòng ngự gì vậy? Rõ ràng tử thủ là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại." - @Syam Hpai quả quyết.

    Sau khi thắng U22 Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn hai trận đấu không dễ dàng trước Singapore và Thái Lan trước khi nghĩ đến vòng bán kết.

    Dương Quang | 16:55 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...