MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Cầu thủ U21 Bình Định mặt đầy máu, phải nhập viện khẩn cấp

    20:07 Thứ ba 27/10/2015

    (BongDa.com.vn) – U21 Bình Định lần thứ hai có cầu thủ nhập viện vì chấn thương ở giải U21 Quốc Gia.

    (BongDa.com.vn) – Giải U21 QG Báo Thanh Niên ghi nhận thêm một trường hợp cầu thủ trẻ phải nhập viện vì chấn thương. Không may thay cho Bình Định khi đây là lần thứ hai đội bóng phải đón nhận hung tin này.

    Tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai đội đã dẫn đến chấn thương nặng cho số 18 bên phía Bình Định. Ngay lập tức anh được chuyển đi cấp cứu.
    Tình huống tranh chấp giữa cầu thủ hai đội đã dẫn đến chấn thương nặng cho số 18 bên phía Bình Định. Ngay lập tức anh được chuyển đi cấp cứu.
    Trần Lê Duy tỏ ra khá đau đớn khi mí mắt của anh bị rách khiến máu chảy trên khuôn mặt.
    Trần Lê Duy tỏ ra khá đau đớn khi mí mắt của anh bị rách khiến máu chảy trên khuôn mặt.
    Nhân viên y tế trên sân đã kịp thời đưa cầu thủ của Bình Định đến trung tâm cấp cứu Trưng Vương để khâu vết rách.
    Nhân viên y tế trên sân đã kịp thời đưa cầu thủ của Bình Định đến trung tâm cấp cứu Trưng Vương để khâu vết rách.
    Trao đổi với nhân viên phụ trách y tế, chấn thương của Lê Duy không quá nặng nhưng buộc lòng phải đưa đi bệnh viện để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.
    Trao đổi với nhân viên phụ trách y tế, chấn thương của Lê Duy không quá nặng nhưng buộc lòng phải đưa đi bệnh viện để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.
    Cầu thủ của U21 Bình Định choáng váng nên nằm vật trên băng-ca. Phải mất một lúc sau anh mới có thể cử động được chân tay.
    Cầu thủ của U21 Bình Định choáng váng nên nằm vật trên băng-ca. Phải mất một lúc sau anh mới có thể cử động được chân tay.
    Lê Duy cố gắng gượng dậy xem đồng đội thi đấu ít phút trước khi lên xe cấp cứu.
    Lê Duy cố gắng gượng dậy xem đồng đội thi đấu ít phút trước khi lên xe cấp cứu.
    Bắt buộc U21 Bình Định phải sử dụng quyền thay người ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán nhân sự của ông Phan Tôn Quyền.
    Bắt buộc U21 Bình Định phải sử dụng quyền thay người ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán nhân sự của ông Phan Tôn Quyền.
    Đây là trường hợp thứ hai cầu thủ ở vòng chung kết U21 phải nhập viện khi trận đấu đang diễn ra. Không may cho Bình Định khi họ là đội phải rơi vào hoàn cảnh thiệt thòi này.
    Đây là trường hợp thứ hai cầu thủ ở vòng chung kết U21 phải nhập viện khi trận đấu đang diễn ra. Không may cho Bình Định khi họ là đội phải rơi vào hoàn cảnh thiệt thòi này.
    Lần đầu tiên là khi Trần Văn Nhớ (6) tự đá trúng mũi mình và cũng nhập viện. Tuy nhiên, cầu thủ này đã trở lại ở trận gặp U21 Sanatech Khánh Hòa.
    Lần đầu tiên là khi Trần Văn Nhớ (6) tự đá trúng mũi mình và cũng nhập viện. Tuy nhiên, cầu thủ này đã trở lại ở trận gặp U21 Sanatech Khánh Hòa.
    “Nạn nhân” Lê Duy có thể yên tâm để các bác sỹ khâu vết thương vì sau đó U21 Bình Định đã giành chiến thắng 1-0 trước U21 Khánh Hòa. Qua đó, Lê Duy có thể nhanh chóng hồi phục rồi ra sân trong trận bán kết gặp U21 An Giang diễn ra vào ngày 29/10 trên sân Thống Nhất.
    “Nạn nhân” Lê Duy có thể yên tâm để các bác sỹ khâu vết thương vì sau đó U21 Bình Định đã giành chiến thắng 1-0 trước U21 Khánh Hòa. Qua đó, Lê Duy có thể nhanh chóng hồi phục rồi ra sân trong trận bán kết gặp U21 An Giang diễn ra vào ngày 29/10 trên sân Thống Nhất.

    Trận bán kết còn lại là giữa U21 HN T&T với chủ nhà TP.HCM được tổ chức vào ngày 30/10 cũng trên sân Thống Nhất.
    Bài và ảnh: Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...