MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Cầu thủ HAGL có được lợi khi HLV trưởng là người Hàn Quốc?

    14:51 Thứ tư 25/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Câu chuyện xung quanh vấn đề “lên tuyển” của các cầu thủ HAGL luôn là chủ đề được quan tâm. Và khi đội tuyển quốc gia thay HLV mới, chuyện này lại được nhắc đến.

    Khi VFF công bố ông Park Hang Seo trở thành HLV trưởng ĐTQG và không lâu sau đó, HAGL cũng công bố GĐKT mới, ông Chung Hae-Seong, là đồng hương, thậm chí là bạn với ông Park, rất nhiều người hâm mộ đã cho rằng đây là nước cờ khôn ngoan của bầu Đức nhằm tiếp tục giữ chỗ đứng cho các cầu thủ con cưng của mình ở ĐTQG, tránh trường hợp một “Miura thứ hai” được mời về Việt Nam và “ngó lơ” với lò HAGL JMG. Tuy nhiên, nếu điều này có là đúng đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc rằng các cầu thủ HAGL được lợi.

    Cầu thủ HAGL có được lợi khi HLV trưởng là người Hàn Quốc? - Bóng Đá

     HAGL chính thức ra mắt tân GĐKT Chung Hae-Seong. Ảnh: Đình Viên.

    Hãy tưởng tượng, nếu một người nào đó có chuyên môn tốt, làm việc hiệu quả nhưng tất cả những thành quả của họ đều bị người khác xem là vì có quan hệ với người này người kia, vì có chuyện “đi cửa sau” nên mới thành, chứ không thực sự công nhận nỗ lực của họ, thì tâm lý người đó sẽ như thế nào? Các cầu thủ HAGL cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, lợi ích ở đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là họ sẽ bị một gánh nặng tâm lý không hề nhẹ trên vai. Họ sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực của mình, bởi vì chỉ một cú sút hỏng, hay một lần mất bóng cũng sẽ trở thành một cái cớ đủ lớn để chỉ trích họ, hay ông thầy và ông bầu của họ nữa.

    Mà trong tình cảnh cả đội HAGL với bao kỳ vọng nhưng ba năm liên tục vẫn góp mặt ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League, lứa trẻ được tự tin rằng sẽ giành vàng SEA Games cũng ra về trắng tay, hay các cầu thủ ra nước ngoài buộc phải làm quen với ghế dự bị,... những điều đó vốn đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của rất nhiều người rồi, nếu thêm một gánh nặng nữa, thì chẳng ai dám chắc rằng đôi chân của các cầu thủ có thanh thoát hơn hay không.

    Cầu thủ HAGL có được lợi khi HLV trưởng là người Hàn Quốc? - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo được tiến cử theo đúng 'chuẩn' của bầu Đức.

    Cứ cho là việc VFF tuyển dụng rất nhanh chóng ông Park Hang Seo là có sự đóng góp ý kiến và công sức từ bầu Đức, cứ cho là “người lớn” đang có những toan tính riêng của mình, nhưng cũng đừng thấy như vậy mà cho rằng các cầu thủ hưởng lợi lớn từ những việc như thế, vì có khi chúng ta chẳng thể hiểu được những sức ép lớn mà họ đang ngày đêm phải đối mặt. Cũng hy vọng rằng rồi đây, dưới những áp lực các cầu thủ có thể trưởng thành, có được bản lĩnh vững vàng và thực sự trở thành những tài năng, vì suy cho cùng, bất kỳ cầu thủ nào phát triển tốt lên, cũng khiến cho cả nền bóng đá phát triển.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 14:05 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...