MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • 'Cậu ấy không cần chứng tỏ, và sẽ lên đỉnh ở tuổi 22 hoặc 23'

    09:30 Thứ sáu 08/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia đã có những lời chia sẻ thật lòng về tình cảnh của Callum Hudson-Odoi, sau khi cầu thủ 18 tuổi lập công giúp Chelsea đại thắng Dinamo Kiev.

    Huấn luyện viên Maurizio Sarri tuyên bố có "sự nguy hiểm” gây áp lực lên Callum Hudson-Odoi sau khi cầu thủ tuổi teen ghi một bàn thắng quan trọng giúp The Blues hạ sát đội bóng của danh thủ Andriy Shevchenko tại sân Stamford Bridge rạng sáng nay.

    Mặc dù toả sáng mỗi khi được ra sân, nhưng rõ ràng cầu thủ sinh năm 2000 đang gặp vấn đề với Chelsea bởi đội bóng chưa thể đảm bảo cho anh một suất đá chính thường xuyên, trong bối cảnh Bayern Munich luôn ở đó để chiêu mộ tài năng người Anh.

    'Cậu ấy không cần chứng tỏ, và sẽ giỏi nhất ở tuổi 22 hoặc 23' - Bóng Đá

     Callum Hudson-Odoi đã liên tiếp ghi bàn mỗi khi được Sarri tung vào sân.

    Sau trận đấu, chiến lược gia người Ý nói về cậu học trò: "Cậu ấy chẳng cần phải làm gì để thuyết phục tôi, bởi vì chàng trai này đã làm điều đó rồi. Hudson-Odoi là một cầu thủ tuyệt vời. Thực tế, cậu ấy chưa đạt được điều tốt nhất, cậu ấy cần tiến bộ và sẽ lên đỉnh cao ở tuổi 22 hoặc 23 như mọi người khác.

    Vì vậy, bây giờ tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải cải thiện mà không có áp lực của truyền thông, không có áp lực của người hâm mộ, không có áp lực của câu lạc bộ. Tôi nghĩ nó rất nguy hiểm, một cầu ở tuổi 18 đã phải phải chịu áp lực như thế này. Bạn phải cải thiện, về mặt chiến thuật, tinh thần và thể chất ở độ tuổi đó. Vì vậy, nó nguy hiểm cho bạn. Tôi không muốn nói về anh ấy vì lý do đó".

    Hudson-Odoi ghi bàn bằng một cú sút thấp, bằng chân phải, đảm bảo cho Chelsea giành chiến thắng thứ ba liên tiếp kể từ trận thua Man City tại CK Carabao Cup - cùng cuộc nổi loạn của Kepa Arrizbalaga. Và Sarri nói thêm: "Bàn thắng thứ 3 rất quan trọng - đáng ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn, đặc biệt là trong hiệp một.

    'Cậu ấy không cần chứng tỏ, và sẽ giỏi nhất ở tuổi 22 hoặc 23' - Bóng Đá

     Cầu thủ sinh năm 2000 rõ ràng là tài năng nổi trội của Chelsea trong những năm gần đây.

    Chelsea phải chơi trận lượt về một cách cẩn thận. Chúng tôi cần làm điều đó nếu không sẽ phải trả giá, nếu bạn để thua 1 bàn, bạn có thể gặp rắc rối về mặt tinh thần. Chúng tôi cần phải đến đó với sự chú ý cao độ vì chúng tôi muốn đủ điều kiện vào vòng tiếp theo".

    Rõ ràng Sarri muốn các học trò tránh vết xe đổ mà Real Madrid cũng như Paris Saint-Germain gặp phải ở Champions League trước Ajax Amsterdam và Man Utd. Đây đã là vòng 1/8 Europa League, vì thế chẳng có lý do gì để Chelsea buông lỏng thái độ thi đấu.

    Vũ Quang Toản | 09:10 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...