MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Carlo Ancelotti 'đắng lòng' thừa nhận sự thật sau trận đấu với Arsenal

    09:13 Thứ sáu 19/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Theo chiến lược gia 59 tuổi, mọi thứ đã kết thúc với Arsenal từ sau khoảnh khắc Alexandre Lacazette ghi bàn mở tỉ số.

    Napoli đã bước vào trận lượt về với quyết tâm lật ngược thế cờ sau trận thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, cú đá phạt của Alexandre Lacazette trong hiệp một như một gáo nước lạnh dội vào khí thế đang hừng hực của đội chủ sân San Paolo. Nếu muốn đi tiếp họ phải ghi 4 bàn thắng, một điều gần như không tưởng. Đại diện nước Ý chính thức dừng cuộc chơi của mình ở Europa League sau khi thất bại chung cuộc 0-3 sau hai lượt trận

    "Trận đấu tối nay chỉ kéo dài 30 phút. Chúng tôi đã có hai cơ hội phá vỡ thế bế tắc nhưng không thể tận dụng", Carlo Ancelotti chia sẻ với Sky Sports. 

    Carlo Ancelotti 'đắng lòng' thừa nhận sự thật sau trận đấu với Arsenal - Bóng Đá

     Cú sút phạt của Alexandre Lacazette đã nhấn chìm Arsenal. 

    "Trong những trận đấu như thế này, bạn cần những yếu tố bất ngờ để khiến trận đấu đi theo ý của mình. Sau khi Arsenal ghi bàn, tình hình trở nên bất khả thi và tâm lý những cầu thủ đã suy sụp một cách khách quan."

    "Chúng tôi đã mất sự tổ chức, tập trung vào việc ghi bàn và không chơi với phong độ mà chúng tôi từng có trước Liverpool hoặc Paris Saint-Germain."

    "Ý tưởng của Napoli là chơi với 3 hậu vệ và sau đó tấn công thọc vào sau lưng hàng phòng ngự Arsenal. Chúng tôi đã việt vị ba hoặc bốn lần, có một vài cơ hội với Callejon và Milik. Tuy nhiên không may mắn, Arsenal đã ghi bàn ngay từ lần tấn công đầu tiên."

    Lorenzo Insigne đã tỏ ra buồn bã khi bị thay ra trong hiệp hai, đặc biệt là khi anh bị một số người hâm mộ la ó. HLV Ancelotti đã giải thích về việc này. 

    "Anh ấy đã thất vọng về tình hình đang diễn ra. Các cầu thủ thực sự tin tưởng vào cơ hội của họ, vì vậy Insigne không hài lòng với kết quả này."

    "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là mong đợi, cố gắng đảm bảo vị trí thứ hai ở Serie A và nỗ lực hơn trong mùa giải tới."

    Không có câu lạc bộ Ý nào vào bán kết Champions League hay Europa League. Cựu HLV từng vô địch C1 cùng Real Madrid được đặt câu hỏi lý do khiến Serie A đi xuống.

    Carlo Ancelotti 'đắng lòng' thừa nhận sự thật sau trận đấu với Arsenal - Bóng Đá

     Theo Carlo Ancelotti, trận đấu đã kết thúc chỉ sau 30 phút đầu tiên. 

    "Tôi nghĩ trên hết, sự khác biệt nằm ở khả năng mua cầu thủ hàng đầu, công tác đầu tư và tạo ra một đội bóng mạnh. Juventus là đội duy nhất ở Ý tạo ra doanh thu ngang bằng với các câu lạc bộ lớn nhất Châu Âu, vì vậy thật bất ngờ khi không thấy họ ở bán kết. Tôi nghĩ rằng đó là một sự thiếu may mắn, họ sẽ có mặt ở đây mùa giải tới."

    "Mục tiêu của chúng tôi là phát triển chậm và chắc, đầu tư vào những cầu thủ trẻ có thể trưởng thành cùng chúng tôi. Ví dụ, Alex Meret đã mắc một sai lầm ngày hôm nay, nhưng anh ấy là một cầu thủ trẻ tài năng và đó là kinh nghiệm quý giá cho anh ấy."

    "Tôi nghĩ rằng Juventus là đầu tàu của bóng đá Ý ở châu Âu, ngay cả khi họ đã bị loại."

    "Tôi đã tìm ra một đội hình giỏi, chúng tôi đã có những màn thể hiện tuyệt vời ở mùa giải này. CLB đã hỗ trợ tôi hết mình. Napoli sẽ thể hiện một diện mạo khác vào mùa giải tới."

    Lê Dũng | 08:45 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...