Bỉ - Brazil: Cửa khá hẹp cho "quỷ đỏ"
10:49 Thứ sáu 06/07/2018
Với hàng loạt ngôi sao sáng đang chơi ở những CLB mạnh nhất nhì châu Âu nhưng Bỉ hầu như không có cửa trước Brazil đang mạnh toàn diện và hầu như không điểm yếu.

Ở vòng bảng, Bỉ toàn thắng cả 3 trận, ghi 9 bàn nhưng ở một bảng mà nhắm mắt ai cũng thấy 2 đội Bỉ và Anh sẽ vào vòng sau, những trận thắng như vậy không có nhiều ý nghĩa. Xem kỹ, chỉ có trận thắng Tunisia 5-2 là khả dĩ nhưng với hàng thủ hớ hênh như vậy, làm sao Bỉ chịu nổi sức tấn công của Brazil! 

Thất vọng nhất là gần 70 phút trận gặp Nhật ở vòng 1/8. Hàng loạt ngôi sao thế hệ mới của Bỉ như Eden Hazard, Lukaku, Kevin de Bruyne và cả thủ môn lẫy lừng Thibaut Courtois ngơ ngác để cho các tuyển thủ Nhật Bản dẫn trước đến 2 bàn. Nếu Nhật Bản có HLV giỏi thì không có chuyện để "quỷ đỏ" châu Âu lật thế cờ thắng lại 3 bàn trong 21 phút cuối trận.

Ở phương diện nào đó, cuộc lội ngược dòng cũng thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn. Tuy nhiên, nó phản ánh sự thiếu chặt chẽ của đội tuyển Bỉ, chẳng phải là dấu hiệu của một đội đủ khả năng đoạt chức vô địch. Thoát thua Nhật, HLV đội tuyển Bỉ Roberto Martinez đặt quyết tâm hạ Brazil ở tứ kết World Cup 2018. Nhưng đó là tuyên bố của bất cứ HLV đội tuyển nào khi gặp Selecao.

Bỉ - Brazil: Cửa khá hẹp cho

Thủ môn Courtois được dự báo sẽ vất vả trước hàng công sắc sảo của Brazil. Ảnh: REUTEURS.

Brazil không chỉ có dàn sao, đặc biệt là các tuyển thủ vô địch Olympic mà còn sở hữu một ngôi sao trên đường thành siêu sao duy nhất còn lại ở World Cup này là Neymar. Với đội hình rất đồng đều, họ đang mơ cúp vàng thứ 6 trong lịch sử. Brazil đang có sức mạnh của kẻ chinh phục và hầu như chưa để lộ bất cứ điểm yếu nào.

Hãy xem họ chơi trận 1/8 với Mexico, đối phó với thế trận pressing tấn công phủ đầu tốc độ cao, họ trả lời bằng những cú tăng tốc tấn công sắc bén, mới thấy sức mạnh toàn diện của Brazil. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận, muốn cầm bóng là cầm bóng, muốn tấn công là tấn công, rất mạnh mẽ và bất ngờ. HLV Tite có một hàng thủ rất tốt, hàng tiền vệ chắc chắn và rất sáng tạo.

Hàng tiền đạo, ngoài Neymar còn có Roberto Firmino hay Gabriel Jesus (từng ghi 7 bàn trong vòng loại) có phong độ tốt và phù hợp với nhiều sự lựa chọn chiến thuật. Chính HLV Martinez nhắc nhở các cầu thủ của mình: "Với Neymar và Coutinho trong đội hình, chỉ cần bạn sơ hở trong khoảnh khắc, sẽ phải trả giá. Họ là những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu trong tích tắc".

Brazil mạnh toàn diện và cũng chính là đội mạnh nhất ở World Cup lần này. Nếu Bỉ thắng trong trận đại chiến vào rạng sáng 7-7, họ sẽ có thể vô địch nhưng cửa thắng đó hẹp quá vì đơn giản Brazil đâu phải là Nhật Bản. Có vẻ trên đường đi của Brazil, chỉ có tuyển Pháp là đáng gờm nhất và những đội bóng còn lại nếu có gặp họ cũng chỉ để tôn vinh tuyển vàng - xanh mà thôi! 

Nguồn: NLD.com.vn
Vĩnh Hy | 07:01 06/07/2018