MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Bất ngờ: Việt Nam "đòi" Công Phượng đá SEA Games nhưng Incheon thoái thác

    16:56 Thứ tư 20/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Việt Nam muốn bổ sung Công Phượng vào ĐT U22 để thi đấu SEA Games 30 nhưng mới đây, một thông tin không vui đã đến từ Hàn Quốc.

    Thông tin Ban tổ chức SEA Games 30 ra quy định mỗi đội bóng tham dự được có thêm 2 cầu thủ quá tuổi đã được xác nhận trong vài ngày gần đây, và các thành viên của giải đấu hầu hết đều hoan nghênh. 

    Lúc này, những đội tuyển tham dự đều lên kế hoạch về nhân sự và chiến thuật để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới, trong đó có U22 Việt Nam. Với ngôi Á quân trong giải U23 châu Á năm ngoái, người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng rất lớn vào những cầu thủ trẻ của Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Đức chinh... Và tấm HCV đầu tiên ở SEA Games đang là mục tiêu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng tới. 

    Bất ngờ: Việt Nam

     Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30.

    Trong khi hàng công của U22 Việt Nam đang thiếu một "sát thủ" thật sự thì Công Phượng là môt sự bổ sung không thể tốt hơn, nhưng mới đây, ĐT Việt Nam đã nhận được một tin không vui đến từ đất nước kim chi.

    Cụ thể, một nguồn tin từ Naver Sports (Hàn Quốc) cho biết, CLB Incheon United không hề có ý định để Công Phượng trở về Việt Nam dự SEA Games. Lý do là vì giải bóng đá ở Đại hội Thể thao ĐNA không thuộc hệ thống chính thức của FIFA nên các CLB không bị bắt buộc để cầu thủ trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Mặt khác, SEA Games lại diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, là lúc K-League bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vô địch nên các CLB đều muốn có lực lượng mạnh nhất.

    Như vậy, trong tình huống xấu nhất, U22 Việt Nam có thể mất đi sự phục vụ của tiền đạo HAGL và HLV Park hang-seo sẽ phải tính đến một phương án khác trên hàng công của ĐT.

    Triệu Vân | 16:45 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...