MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Bất ngờ! Cựu trợ lý Mourinho cạnh tranh việc làm với Thierry Henry

    10:57 Chủ nhật 07/10/2018

    BongDa.com.vn Ước muốn tìm một câu lạc bộ để trải nghiệm công việc huấn luyện viên của huyền thoại Arsenal, Thierry Henry đang gặp phải thách thức đến từ cựu trợ lý của HLV M.U, Jose Mourinho.

    Sau khi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi làm trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở tuyển Bỉ, huyền thoại Arsenal, Thierry Henry bắt đầu phóng tầm mắt đến xứ sương mù khi anh muốn thử dẫn dắt một câu lạc bộ tại đây nhằm nâng cao khả năng huấn luyện.

    Và theo thông tin từ tờ The Mirror, hai tỷ phú đồng thời là chủ sở hữu của câu lạc bộ Aston Villa, Nassef Sawaris và Wes Edens đã không còn hài lòng với chiến lược gia đương nhiệm, Steve Bruce khi họ đã có những động thái mời Henry đến Villa Park để đảm nhận "chiếc ghế nóng".

    Tình hình đang tiến triển "thuận buồm xuôi gió" thì bất chợt, huyền thoại Arsenal đã gặp phải một đối thủ nặng ký trong việc cạnh tranh vị trí huấn luyện ở đội bóng vùng Midlands.  

    Bất ngờ! Cựu trợ lý Mourinho cạnh tranh việc làm với Thierry Henry - Bóng Đá

    Cựu trợ lý HLV Mourinho, Rui Faria bất ngờ trở thành đối thủ cạnh tranh việc làm với Thierry Henry. 

    Theo tiết lộ từ tờ The Telegraph, thách thức dành cho Henry chính là cựu trợ lý của HLV Jose Mourinho, Rui Faria, nhà cầm quân hiện cũng đang tìm kiếm cơ hội "cần sa bàn" sau khi chia tay Manchester United.

    Faria hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên đáng gờm cho "chiếc ghế nóng" ở Villa Park và là một đối thủ không dễ vượt qua với Thierry Henry, người đang tìm kiếm một công việc huấn luyện ở nước Anh.

    Phi Yến | 10:10 07/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...