MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Bất chấp phản đối, tỷ phú Mỹ "thôn tính" toàn bộ Arsenal

    18:15 Thứ tư 04/10/2017

    BongDa.com.vn Tỉ phú người Mỹ, Stan Kroenke đã đưa ra đề nghị 525 triệu bảng nhằm mua nốt số cổ phần Arsenal của Alisher Usmanov.

    Korenke đang là cổ đông lớn nhất của Arsenal, chiếm giữ 67% cổ phần và có tiếng nói quyết định trong các chính sách của CLB này. Trong khi đó, Alisher Usmanov chỉ có 30,4% cổ phần đội bóng và không thể bác quyền của Korenke. 

     - Bóng Đá

     Alisher Usmanov và Stan Kroenke.

    Trước đó, tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đã cố gắng thâu tóm cổ phần từ phía đối thủ người Mỹ nhưng tất cả đều thất bại. lần cuối cùng bị từ chối là vào tháng Năm vừa qua. Không chịu thua đối thủ, mới đây, tỷ phú người Mỹ - Korenke đã đưa ra lời đề nghị trị giá 28.000 cho mỗi cổ phần trong tổng số 30,4% cổ phần mà ông Usmanov đang nắm giữ

    Nếu Kroenke có thể thuyết phục ông chủ người Nga chuyển nhượng lại số cổ phần trên thì ông sẽ sở hữu 97% cổ phần của Arsenal. Lúc đó, Kroenke sẽ trở thành ông chủ sở hữu Pháo thủ và biến CLB này thành một doanh nghiệp tư nhân giống như Man Utd. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng tỉ phú người Nga đang xem xét mua lại Everton sau khi bất lực trong việc giành quyền kiểm soát Arsenal. 

    Được biết, Kroenke lần đầu tiên mua cổ phần của Arsenal vào năm 2007, khi ông mua 9,9% của câu lạc bộ. Kể từ đó, anh đã đầu tư khoảng 700 triệu bảng trong câu lạc bộ. Tuy nhiên, những cổ động viên Arsenal vẫn lo lắng về số phận của CLB bởi thoái quen chi tiêu dè dặt và liên tục không giữ chân được các ngôi sao của Korenke trong những năm qua đã khiến Pháo thủ trở nên yếu đuối trong cuộc đua vô địch ở Premier League.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...