MỚI NHẤT :
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Báo Trung Quốc: Hãy cẩn trọng, U22 Việt Nam là đội tuyển rất mạnh

    18:18 Thứ bảy 07/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trước thềm trận giao hữu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam, trang Tailibao (Trung Quốc) đã có những cảnh báo về sức mạnh của đoàn quân HLV Park Hang-seo.

    Vào lúc 17h00 ngày mai (08/09, giờ Việt Nam) U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với chủ nhà U22 Trung Quốc tại sân Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán, Trung Quốc). Đây được xem là một cuộc tổng dợt của các tuyển thủ trước thềm SEA Games 30.

    Báo Trung Quốc: Hãy cẩn trọng, U22 Việt Nam rất mạnh với đội hình chất lượng - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận giao hữu với U22 Trung Quốc.

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã đến đất nước đông dân nhất thế giới để cùng các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu khá thú vị này. Bởi lẽ, thầy Park từng có thời gian làm trợ lý cho vị chiến lược gia người Hà Lan tại VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc đụng độ này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi tập thể U22 Việt Nam đều muốn thể hiện mình trước một đối thủ mạnh hơn.

    Trước thềm trận đấu, trang Tailibao (Trung Quốc) đã có những cảnh báo về sức mạnh của U22 Việt Nam: "U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng đã được kiểm chứng trong thời gian qua. Chính vì thế, dù được thi đấu trên sân nhà và đánh giá cao hơn nhưng không có nghĩa U22 Trung Quốc được phép chủ quan. Việc được gặp một đội bóng với lối chơi khó chịu như U22 Việt Nam sẽ là dịp để các cầu thủ chúng ta có cơ hội học tập.

    Trận đấu ngày mai nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 nên các cầu thủ khách sẽ rất nỗ lực. Với sức mạnh đã thể hiện trong những năm vừa qua, U22 Việt Nam cũng được đánh giá là đội bóng mạnh của giải đấu sắp diễn ra tại Philippines sắp tới."

    Đăng Huy | 18:15 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...