MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Bao nhiêu đối thủ có khả năng gặp Olympic Việt Nam ở vòng 1/8?

    15:20 Thứ bảy 18/08/2018

    Thất bại 1-2 của Olympic Hàn Quốc trước Olympic Malaysia khiến cục diện của ASIAD 18 trở nên rất khó đoán, trong đó Olympic Việt Nam cũng gặp ảnh hưởng đáng kể.

    Trước khi ASIAD 18 khởi tranh, đa số ý kiến, đánh giá cho rằng, Olympic Hàn Quốc với rất nhiều ngôi sao, nổi bật là Son Heung-min sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng E. Olympic Hàn Quốc không chỉ là đương kim vô địch mà họ còn có động lực rất lớn bởi nếu bảo vệ thành công tấm HCV, các cầu thủ xứ kim chi sẽ được nhận phần thưởng cực lớn là miễn nghĩa vụ quân sự.

    Với suy nghĩ Olympic Hàn Quốc sẽ giành ngôi đầu bảng E, sau khi Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản cùng giành 2 trận thắng ở bảng D và có cùng hiệu số bàn thắng-bại là 5-0, đã có khá nhiều nhận định được đưa ra về động lực thi đấu của các cầu thủ trong trận Olympic Việt Nam – Olympic Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Lý do: Đội xếp nhì bảng D sẽ gặp đội nhất bảng E.

    Bao nhiêu đối thủ có khả năng gặp Olympic Việt Nam ở vòng 1/8? - Bóng Đá

     Olympic Malaysia đã gây bất ngờ khi đánh bại Olympic Hàn Quốc.

    Theo lý thuyết ban đầu, đội nhất bảng E là Olympic Hàn Quốc. Nhưng ở ngày thi đấu 17/08, Olympic Hàn Quốc đã bất ngờ gục ngã trước Olympic Malaysia. Chính vì vậy, mọi chuyện sẽ trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Những khả năng được đưa ra về việc Olympic Việt Nam có thể gặp đối thủ nào tại vòng 1/8 trở nên cực khó đoán:

    Thứ nhất, nếu thua Olympic Nhật Bản (tính cả khả năng sút luân lưu nếu hai đội hoà nau ở thời gian thi đấu chính thức), Olympic Việt Nam sẽ đứng nhì bảng D và sẽ gặp Olympic Malaysia ở vòng 1/8. Đây là đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á nhưng không hề dễ chơi nếu nhìn vào những gì thầy trò Ong Kim Swee đã thể hiện (đã thắng cả 2 trận đã đấu, chắc chắn giành ngôi đầu bảng E).

    Thứ hai, nếu thắng Olympic Nhật Bản (tính cả khả năng sút luân lưu nếu hai đội hoà nhau ở thời gian thi đấu chính thức), Olympic Việt Nam sẽ đứng đầu bảng D. Từ đây, đối thủ của thầy trò Park Hang-seo sẽ là 1 trong 3 đội xếp thứ ba của các bảng B, E hoặc F.

    Bao nhiêu đối thủ có khả năng gặp Olympic Việt Nam ở vòng 1/8? - Bóng Đá

     Olympic Việt Nam cần chơi tập trung và không nên quá quan tâm đối thủ ở vòng 1/8 là đội nào.

    Tại bảng B, Olympic Uzbekistan đã chắc chắn đứng đầu, 3 đội còn lại là Olympic Thái Lan, Olympic Qatar và Olympic Bangladesh sẽ phân định ngôi thở ở lượt trận cuối. Tại bảng E, Olympic Hàn Quốc, Olympic Kyrgyzstan và Olympic Bahrain sẽ cạnh tranh vị trí nhì và ba, trong đó Hàn Quốc được đánh giá sẽ thắng Olympic Kyrgyzstan để giữ được vị trí nhì bảng. Tại bảng F, cả 4 đội Olympic Iran Olympic Saudi Arabia, Olympic Myanmar và Olympic Triều Tiên đều có thể đứng thứ ba sau khi vòng bảng kết thúc.

    Do vậy, nếu đứng đầu bảng D, Olympic Việt Nam có khả năng chạm trán với 1 trong số… 10 đối thủ gồm Olympic Thái Lan, Olympic Qatar, Olympic Bangladesh, Olympic Hàn Quốc, Olympic Kyrgyzstan, Olympic Bahrain, Olympic Iran, Olympic Saudi Arabia, Olympic Myanmar và Olympic Triều Tiên.

    Cộng thêm khả năng đứng nhì bảng và gặp Olympic Malaysia, đội tuyển Olympic Việt Nam có xác suất gặp tới 11 đội ở vòng 1/8. Với quá nhiều khả năng có thể xảy ra như vậy, thầy trò Park Hang-seo có lẽ không nên bận tâm việc sẽ gặp đối thủ nào mà cần tập trung chơi tốt, đồng thời giữ được lực lượng, tinh thần hưng phấn nhất khi chạm trán Olympic Nhật Bản vào lúc 16h00 ngày 19/08 để sẵn sàng đối diện thử thách ở vòng loại trực tiếp. 

    Đức Hiếu | 13:50 18/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...