Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng
10:32 Thứ hai 09/07/2018
Đội bóng của HLV Stanislav Cherchesov nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng nghìn CĐV ở sự kiện FIFA Fan Fest tại Moscow (Nga).
Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Cuộc chơi của tuyển Nga tại World Cup 2018 khép lại ở vòng tứ kết sau thất bại trước Croatia trên chấm 11 m may rủi. Dù vậy, những gì "Gấu Nga" thể hiện từ đầu giải xứng đáng được ngợi khen. Bằng chứng đã có rất đông CĐV chào đón các thành viên của tuyển Nga một ngày sau trận thua Croatia. 

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Họ cổ vũ cuồng nhiệt cho những chàng trai từng đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 của World Cup 2018. Bầu không khí sự kiện diễn ra rất sôi nổi, biến hình ảnh này thành lễ hội thật sự. Đó tưởng chừng như "Gấu Nga" vừa giành chức vô địch World Cup 2018. 

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Biển CĐV Nga chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện chào đón những người hùng trong mắt họ. Từ cờ đến biểu ngữ rồi vô số các loại nhạc cụ, tất cả hợp thành bữa tiệc đầy màu sắc rất đa dạng. Trong khi đó, tuyển Nga thể hiện tình cảm với người hâm mộ bằng tấm băng-rôn: "Chúng tôi chơi bóng vì các bạn". 

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Với tuyển Nga, việc lọt vào tứ kết của World Cup 2018 được xem là một bất ngờ lớn. Sau khi kết thúc vòng bảng bằng vị trí thứ nhì, đội chủ nhà tưởng chừng phải kết thúc cuộc chơi ngay trên xứ sở bạch dương khi phải đụng độ Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Song, họ lại tạo ra cú sốc lớn, đánh bại "La Roja" sau loạt 11 m. 

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Rồi ở trận gặp Croatia, tuyển Nga tiếp tục cho thấy tinh thần chiến đấu ngoan cường. Dù có lúc bị dẫn 2-1 trong những phút cuối của hiệp phụ thứ nhất, tuy nhiên, các học trò của HLV Stanislav Cherchesov vẫn chiến đấu ngoan cường để giành lại tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.  

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Trước người hâm mộ, HLV Stanislav Cherchesov đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, bên cạnh một cảm xúc khá tiếc nuối vì đội nhà không thể tiến xa hơn. "Thật xấu hổ khi chúng tôi thất bại từ vòng tứ kết. Tôi nghĩ tuyển Nga xứng đáng có kết quả tốt hơn. Toàn đội chơi rất tốt từ đầu giải", thuyền trưởng tuyển Nga nói. 

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Ngoài ra, ông Stanislav Cherchesov cũng cho biết cảm thấy rất phấn khích khi đã nhận được tình cảm chào đón của biển CĐV nước nhà, dù tuyển Nga phải dừng cuộc chơi sớm. Ông gọi họ là những "cầu thủ thứ 12, 13, 14, 15 và 16" trong đội.  

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Thủ môn Igor Akinfeev cũng thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho anh và các đồng đội. Tại World Cup 2018, Akinfeev chơi rất ấn tượng, đặc biệt ở những loạt sút 11 m.  

Bại trận, tuyển Nga vẫn được biển CĐV chào đón như người hùng - Bóng Đá

Trong buổi giao lưu, ngôi sao Denis Cheryshev là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Tại World Cup 2018, cựu sao Real Madrid ghi được 4 bàn, trong đó ở trận gặp Croatia, anh có pha dứt điểm ngoài vòng cấm tạo nên đường cong rất đẹp. 

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 08:00 09/07/2018