MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Bác sĩ Choi tiết lộ về chấn thương của Tuấn Anh và Công Phượng

    08:37 Thứ năm 17/10/2019 | 8

    BongDa.com.vn Ngay sau khi đặt chân về sân bay Nội Bài, bác sĩ của ĐT Việt Nam Choi Ju-young đã có những chia sẻ về tình hình chấn thương của Tuấn Anh và Công Phượng.

    Đêm qua, ĐT Việt Nam đã đặt chân về sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo NHM. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vừa mang về chiến thắng giòn giã 3-1 trước Indonesia ngay tại Bali.

    Bác sĩ Choi tiết lộ về tình hình chấn thương của Tuấn Anh và Công Phượng - Bóng Đá

     Bác sĩ Choi sát cánh cùng Tuấn Anh trong những buổi tập của ĐT Việt Nam tại Indonesia.

    Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông đã có buổi phỏng vấn nhỏ với bác sĩ ĐT Việt Nam Choi Ju-young về tình hình chấn thương của Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng. Vị "thần y" người Hàn Quốc không ngần ngại chia sẻ: "Hiện tại, Tuấn Anh rất ổn, chấn thương của cậu ấy không có gì nghiêm trọng cả. Và Công Phượng cũng vậy, anh cũng bị đau nhưng cũng không cần quá bận tâm. Cả 2 đều đủ sức khoẻ để tham dự trận đấu với ĐT UAE."

    Về trường hợp chấn thương của 2 cầu thủ kể trên, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự lo lắng và quan tâm đặc biệt. Ông quyết định không đăng ký Tuấn Anh để cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục dù chấn thương của anh là không quá nghiêm trọng. Còn với Công Phượng, vị chiến lược gia người Hàn đã định thay anh vào sân trong trận đấu với Indonesia nhưng CP10 lại bị đau trong lúc khởi động.

    ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11).

    Đăng Huy | 08:32 17/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...