MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • UAE nhận hung tin từ chân sút số 1 trước trận gặp ĐT Việt Nam

    08:11 Thứ năm 17/10/2019

    BongDa.com.vn ĐT UAE đã nhận tin không vui từ chân sút số 1 Ali Mabkhout trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam.

    ĐT UAE vừa nhận thất bại 1-2 trên sân của ĐT Thái Lan tại lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất bại này đã khiến Al Abyad phải rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH bảng G khi kém Thái Lan và Việt Nam 1 điểm.

    UAE nhận hung tin từ chân sút số 1 trước trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Ali Ahmed Mabkhout là chân sút số 1 của ĐT UAE.

    Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV  Bert van Marwijk sẽ có chuyến làm khách đầy cam go đến sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam (ngày 14/11). Truyền thông UAE cũng dự báo về sức mạnh của Rồng Vàng: "ĐT Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng, khi bất bại cả 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng. Đội tuyển đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo từng lọt vào tới vòng tứ kết Asian Cup 2019. Do đó, UAE cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách sắp tới. Chúng ta cần 1 chiến thắng để đảm bảo khả năng đi tiếp."

    Tuy nhiên, quyết tâm của đại diện đến từ Tây Á đang vấp phải trở ngại lớn khi chân sút số 1 Ali Mabkhout sẽ không thể tham dự trận đấu với ĐT Việt Nam. Tiền đạo số 7 đã nhận đủ 2 thẻ vàng (1 thẻ trận Malaysia và 1 thẻ trận Thái Lan) và bị treo giò ở lượt đấu thứ 5. Như vậy, hàng công của UAE sẽ đối mặt với tổn thất rất lớn.

    Ali Ahmed Mabkhout hiện đang là chân sút tốt thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi đã sở hữu 6 bàn thắng, xếp sau Omar Al Somah của ĐT Syria (7 bàn). Tiền đạo này đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu của ĐT UAE vừa qua, trong đó có cú hat-trick vào lưới Indonesia.

    Đăng Huy | 08:07 17/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...